300.000 người nghi bị chó dại cắn mỗi năm

Ngoài con số thống kê trên, hàng năm, nước ta có khoảng 100 ca tử vong do bệnh dại. Chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2014, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại. Đặc biệt, có tới 40% số người nghi bị chó dại cắn nhưng do chủ quan nên không đi tiêm phòng, để lại hậu quả nghiêm trọng.


Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 300.000 người nghi bị chó dại cắn

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số ca bệnh dại tại miền Bắc tăng đột biến trong vài năm gần đây. Trong số những ca tử vong có tới 3% đến tiêm muộn, 6% điều trị bằng thuốc Nam, 3% không có tiền đi tiêm phòng.

Mỗi ca tiêm phòng bệnh dại cũng tốn trên dưới 1 triệu đồng, do đó nhiều gia đình không có tiền để đi tiêm. Nếu tính sơ bộ khoảng 180.000 người phải đi tiêm phòng vì bị chó cắn thì mỗi năm, ở Việt Nam, người dân tốn hàng trăm tỷ đồng để tiêm vaccine.


CTV2
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn