




Hãy dành thời gian tìm hiểu về một trong những địa điểm lãng mạn nhất dọc theo sông San Antonio - cây cầu dành cho người đi bộ hình vòm nổi tiếng, được người dân địa phương gọi là "cầu Selena". Cây cầu này xuất hiện trong một bộ phim của ca sĩ Jennifer Lopez vào vai ca sĩ Tejana năm 1997. Cây cầu là một phần của San Antonio River Walk - lối đi dạo ven sông có chiều dài 24km với nhiều nhà hàng và cửa hàng nằm rải trên đường. Con đường này được thiết kế bởi kiến trúc sư Robert HH Hugman, người đã nhìn thấy tiềm năng biến dòng sông thành một khung cảnh giống như Venice. Tiếp tục đi dọc theo con đường ven sông vài phút về phía nam để đến thăm Nhà thờ San Fernando được xây dựng vào thế kỷ 18, là nhà thờ lâu đời nhất còn hoạt động ở Texas. Mặt tiền của tòa nhà trở thành nền cho các buổi chiếu video theo chủ đề Texas cho một chương trình nghệ thuật mang tên Saga, diễn ra từ Thứ Ba đến Chủ Nhật lúc 21 giờ.

Hãy tìm trang phục cho bạn tại Penner's - một trong những địa điểm còn duy trì kinh doanh thời trang Mexico-Mỹ. Những chiếc áo sơ mi guayabera truyền thống của họ có giá từ 80-220USD đã là một phần đồng phục của San Antonio trong nhiều thập kỷ và mọi người đều cần một chiếc áo sơ mi cotton thoáng mát để chống lại cái nóng của Texas. Áo sơ mi cài nút của Penner được sản xuất tại Mexico và có alforzas - những nếp gấp nhỏ, chạy dọc mặt trước và mặt sau, cùng với bốn túi.
Phía đông của cửa hàng – chỉ mất vài phút đi bộ, là Quảng trường Chợ Lịch sử - một khu chợ Mexico trải dài hơn ba dãy nhà với hơn 100 cửa hàng địa phương. Ở đây, du khách có thể chọn những món quà lưu niệm hình con vật hoặc đầu lâu làm bằng thủy tinh nhiều màu, thêu chữ cái đầu của bạn lên ví da thủ công hoặc chọn một trong hàng chục mẫu áo có hình ảnh đầy màu sắc của Lotería hay "bingo Mexico".

Hãy chiêm ngưỡng và thưởng thức những chiếc bánh tortilla tại Nixtamali Molino + Comedor - một nhà hàng ở khu Southtown. Bếp trưởng của nhà hàng - Arturo Fernández, đã hồi sinh phương thức nixtamalization truyền thống của người Aztec - ngâm và luộc ngô trong nước vôi trước khi nhào vào bột, được gọi là masa, và sử dụng trong hầu hết mọi món ăn. Hãy thử bánh tortilla nixtamalized trong flautas gà giòn, được phục vụ cùng salsa chanh-bơ, nước sốt ớt xanh serrano và cotija cheese với giá 22USD.
Cách đó vài dãy nhà về phía bắc là Comida Mex & Bar của Rosario - một nhà hàng sôi động theo chủ đề lễ hội đã chuyển đến Southtown vào năm 2023 với những bức tường màu hồng, cam và xanh lá cây. Cuối tuần DJ sẽ biến quầy bar trên sân thượng thành không gian sôi động dành cho những người từ 25 tuổi trở lên.

Để có một buổi tối thư thái, hãy đi thuyền đến Phía Tây và tìm Jaime's Place - một quán bar có nhạc sống được khai trương vào năm 2020 trong một ngôi nhà hai tầng lớn màu vàng trên Phố West Commerce. Chủ sở hữu, Jaime Macias – người đã xây dựng trên di sản của Patio Andaluz hiện đã đóng cửa, hoạt động gần đó. Từ những năm 1950, Andaluz đã trở thành trung tâm của các nhóm nhạc doo-wop và rock 'n' roll Chicano tuổi teen địa phương, bao gồm cả Royal Jesters - xây dựng nền tảng cho âm nhạc West Side của San Antonio. Ngọn lửa đó vẫn đang cháy tại Jaime's. Hãy thưởng thức sẻ một cốc bia có giá từ 3-5USD trên sân hiên với những người dân địa phương thân thiện đang nghe Tejano, cumbia hoặc souldies - còn được gọi là nhạc soul Chicano.


Hãy thức dậy sớm để tránh sự đông đúc tại khu chợ nông sản Pearl. Chợ được họp vào cuối tuần, bán nông sản vào thứ Bảy và bán đồ thủ công vào Chủ nhật, được tổ chức ngay bên ngoài trung tâm thành phố San Antonio tại nhà máy bia Pearl cũ. Hiện chợ đã phát triển mở rộng hơn trước với các nhà hàng được gắn sao Michelin và một khách sạn sang trọng.
Hãy tìm La Hacienda dưới tán cây màu lục lam để thử món tamal với thịt lợn sốt tomatillo (3,50USD/món) hoặc kết hợp phiên bản jalapeno, ngô và phô mai với sốt salsa xanh để có một chút cay. Giảm bớt mức độ cay với agua fresca dưa chuột-chanh (5-7USD) tại Viva la Calle. Cách đó vài dãy nhà, Newstand là một quán cà phê lớn mở cửa cả ngày với ghế sofa - nơi bạn có thể đọc báo cũ và sách nghệ thuật trên bàn cà phê.

Công viên Brackenridge cách Pearl ba dặm về phía bắc là nơi du khách có thể dùng cả ngày để lang thang và cắm trại. Công viên nằm ở thượng nguồn sông San Antonio và là nơi sinh sống của những đàn vịt và ngỗng trời. rón rén đi về phía bữa ăn tại chợ nông sản của bạn.
Phía Đông của công viên có khu Vườn trà Nhật Bản, nơi du khách có thể thoải mái đi dạo, ngắm những chú cá koi lượn lờ trong dòng nước trong vắt từ một cây cầu đá có niên đại hàng thế kỷ, gần những bông hoa rực rỡ của Texas.
Vườn thú San Antonio (36USD) cũng nằm trong khuôn viên của Brackenridge. Vườn thú này đang nuôi dưỡng 7 con khỉ đột trong môi trường bán hoang dã.
Công viên cũng có dịch vụ tàu hỏa sở thú với giá 6USD cho 20 phút chầm chậm dạo quanh công viên trên đường ray được xây dựng vào năm 1956.

Bảo tàng Nghệ thuật McNay (có giá 23USD) là một dinh thự được xây dựng theo phong cách Phục hưng Thuộc địa Tây Ban Nha gồm 24 phòng, cách Brackenridge khoảng năm phút lái xe. Bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm các tác phẩm thời trung cổ; nghệ thuật hiện đại của Mỹ và châu Âu, bao gồm các tác phẩm của Georgia O'Keeffe và Pablo Picasso; tranh in đương đại của người Mỹ Latinh; và nghệ thuật dân gian của người Mỹ bản địa do Marion Koogler - người thừa kế một gia tài dầu mỏ và là người sáng lập bảo tàng, người đã sống trong dinh thự này 11 năm trước khi qua đời, sưu tầm. Tại phòng ngủ của bà ở tầng 2 có đặt bức tượng bán thân của bà Koogler trong một cuộc triển lãm dành riêng cho câu chuyện cuộc đời của bà. Phía nam phố Broadway, du khách có rất nhiều cơ hội mua được những món đồ cổ giá hời, bao gồm thời trang lấy cảm hứng từ Gen-X đến millennials tại Rag Parlor Vintage, văn học quý hiếm tại Cheever Books và đồ lưu niệm âm nhạc tại Crazy Rhythms Records.

Một chiếc xe là cần thiết để trải nghiệm một số món ăn ngon nhất của San Antonio. Ở phía tây bắc, bạn sẽ tìm thấy những chiếc bánh tacos nhỏ cỡ lòng bàn tay - một phần của văn hóa ẩm thực San Antonio, tại Taquitos West Ave. Hãy xem al pastor (thịt lợn ướp) được thái từ lò quay rồi đặt lên vỏ bánh tacos (khoảng 10USD cho 4 chiếc), trước khi chọn nước sốt salsa (màu đỏ cho mức độ cay vừa phải, màu xanh lá cây cay nồng).
Birria Barrio y más ở phía nam là một quán taco nhỏ khác đáng để lái xe đến thưởng thức. Mở cửa từ năm 2023, nơi này nổi tiếng với món birria tacos (12USD), gần giống như một chiếc taco phô mai nướng giòn với thịt bò và hành tây nấu chậm. Những chiếc tacos được ăn kèm với một bát nước dùng được nấu từ thịt. Hãy đến và thưởng thức chúng khi ngồi trên băng ghế đặt bên ngoài khoang xe được dùng làm nơi chế biến của quán.

Quay lại Pearl, hãy đi qua khu ẩm thực, qua những người đang tạo dáng chụp ảnh thiệp Giáng sinh giữa không gian trang trí lễ hội, rồi xuống cầu thang để đến Jazz, TX. Quán bar ngầm này chỉ nhận đặt chỗ qua trang web (giá vé từ 20-65USD) với các màn trình diễn kết hợp giữa nhạc jazz hiện đại, blues, Texas swing, salsa và Latin jazz. Nếu bạn bỏ lỡ một buổi diễn, Đài Phát thanh Công cộng Texas đã ghi lại hàng trăm buổi biểu diễn trực tiếp tại địa điểm này và một số còn có cả phỏng vấn hậu trường. Hãy nhâm nhi một ly cocktail bourbon đặc trưng với siro cây phong và rượu đắng óc chó đen có tên Kind of Blue (giá 15USD), được đặt theo tên đĩa nhạc năm 1959 của Miles Davis.


Đến San Antonio mà không ghé thăm Alamo - cơ quan truyền giáo của người Tây Ban Nha thuộc địa và địa điểm chiến đấu quan trọng nơi vào năm 1836, những người định cư ở Texas đã chống lại lực lượng Mexico trong 13 ngày trước khi bị áp đảo, thì coi như chưa đến San Antonio. Một số du khách đến đây vì giá trị lịch sử trong khi những người khác có thể đến vì chiếc xe đạp màu đỏ mang tính biểu tượng từ "Pee-wee's Big Adventure" – một bộ phim được quay từ năm 1985, hiện được trưng bày ở đây. Khu trưng bày Trung tâm Bộ sưu tập gia đình Ralston ở đây được khai trương năm 2023 với giá vé vào cửa từ 10-14USD.
Phía nam San Antonio cũng có một số cơ quan truyền giáo lịch sử khác, mỗi cơ quan cách nhau vài dặm dọc theo bờ sông như Mission Concepción, San Jose, San Juan và Mission Espada. Espada là cơ quan truyền giáo đầu tiên ở Texas, được thành lập vào năm 1690 tại Weches và được chuyển đến San Antonio vào năm 1731. Nơi đây vẫn tổ chức thánh lễ hàng tuần, nơi những người sùng đạo đối diện với một cây thánh giá có chứa thánh tích của Thánh John Paul II.

Trước khi rời thị trấn, hãy thưởng thức món thịt nướng Texas. Gần sân vận động Alamodome, Reese Bros Barbecue có thực đơn đơn giản. Quán phục vụ gà tây, sườn heo, thịt carnitas và xúc xích, nhưng hãy nhớ gọi món thịt ức hun khói (18 đô la/nửa pound) và cắn lớp vỏ gia vị mỏng như vỏ cây để chạm đến phần thịt mềm. Món này ngon nhất khi dùng kèm với món mac and cheese đặc biệt với sốt ớt xanh poblano (5-8USD). Reese Bros tự làm bánh tortilla ngô và bột mì, điều này rất có ý nghĩa với người dân Nam Texas. Quán mở cửa lúc 11 giờ sáng và đóng cửa khi hết hàng (thường là 15 giờ chiều).








Bình luận của bạn