90% người Việt Nam mắc bệnh răng miệng

Các em học sinh ở Q.7 và Nhà Bè đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới - Ảnh: C.M.N

Sáng 21/3 tại TP.HCM, Hội Răng Hàm mặt VN phối hợp với Liên đoàn Nha khoa thế giới tổ chức ngày hội chạy bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20/3 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, Q.7, TP.HCM.

Tại ngày hội này, GS.TS Trịnh Đình Hải - chủ tịch Hội Răng Hàm mặt VN - đến nay người dân vẫn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến vấn đề sức khỏe răng miệng. Ở VN hiện có trên 90% người bị mắc các bệnh răng miệng như viêm lợi, viêm quanh răng, sâu răng…

Đặc biệt có trên 85% trẻ em 6-8 tuổi có sâu răng sữa và trung bình mỗi em lứa tuổi này có hơn 6,5% răng đã bị sâu.

Theo ban tổ chức, ngày hội chạy bộ thu hút khoảng 6.000 thanh niên, phụ huynh và các em học sinh đến từ 30 trường học trên địa bàn Q.7 và huyện Nhà Bè tham dự. 

Ngoài ra, ngày hội còn có sự hưởng ứng của một số nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay như Sơn Tùng M-TP, Phạm Quỳnh Anh. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp