Bà Hillary chính thức đủ phiếu giành đề cử ứng viên tổng thống

Bà Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)

Những tình huống bất ngờ trong chuyến công du của cựu Tổng thống Mỹ đến Việt Nam

Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tổng thống Obama: "Hồi trẻ, tôi thích bóng rổ và các cô gái"

Ca khúc nào được vợ chồng Tổng thống Mỹ yêu thích nhất năm 2015?

Nguồn tin cho biết, bà Hillary hiện đã nhận được sự ủng hộ từ 2.383 đại biểu - con số tối thiểu để có thể giành được đề cử. Bà Hillary đạt được số lá phiếu cần thiết sau khi giành chiến thắng tại bầu cử sơ bộ diễn ra cuối tuần qua ở Puerto Rico, AP cho biết.

Với diễn biến mới này, bà Hillary gần như chắc chắn trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên của Mỹ đại diện một chính đảng lớn ra tranh cử.

Thông tin trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ tại 6 bang gồm California, Montana, New Jersey, North Dakota, New Mexico và South Dakota - cuộc bầu cử “Siêu thứ Ba” được cho là sẽ tạo bước ngoặt cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong khi đó, đối thủ của bà Hillary trong đảng Dân chủ là ông Bernie Sanders mới chỉ giành được 1.569 lá phiếu ủng hộ. Bà Hillary còn bỏ xa ông Sanders về số lượng “siêu đại biểu”, cụ thể bà có sự ủng hộ của 571 siêu đại biểu, vượt trội so với con số 48 siêu đại biểu của ông Sanders. “Siêu đại biểu” là những quan chức và đại diện không được bầu bằng các lá phiếu cử tri mà được Đảng Dân chủ bổ nhiệm.

Bà Hillary giành đủ 2.383 phiếu, trong khi ở đảng Cộng hòa, ứng viên Donald Trump giành 1.239 phiếu, vượt số phiếu tối thiểu. (Ảnh: NYTimes) 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội