Bọ ve “sát thủ” ở Nhật Bản khiến 21 người tử vong

Virus gây ra Hội chứng sốt cấp tính giảm tiểu cầu (SFTS) ký sinh trong vật chủ là loài bọ ve madani kích thước chưa đến 2mm. Tính đến nay, loài bọ sát thủ này đã làm 53 người ở miền Tây Nhật Bản xuất hiện các triệu chứng bệnh điển hình như sốt cao và xuất huyết, trong đó 21 người đã tử vong, tỷ lệ tử vong khá cao.


Loại bọ ve truyền virus gây bệnh theo công bố của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura đã lên tiếng khuyến cáo người dân là “tránh để hở da và tiếp xúc khi đi vào những nơi bụi cỏ um tùm.”

Tuy các bệnh nhân hầu hết đều xuất hiện ở miền Trung Nhật Bản nhưng theo điều tra của Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, loài bọ ve madani hiện diện tại 23 tỉnh thành trên cả nước từ Hokkaido đến Kyushu.

Hiện nay, Nhật Bản chưa điều chế được vaccine phòng virus này hiệu quả và Bộ Y tế Nhật Bản đang khẩn trương kêu gọi người dân cần hết sức cảnh giác.
doandoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn