Bọ xít hút máu người tấn công bé 2 tuổi

Sự việc trên xảy đến với bé Hoàng Minh K. (2 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Thấy con có biểu hiện lạ, chị H. dò hỏi thì bé chỉ vào vết đỏ bầm ở cẳng chân phải. “Kiểm tra vết bầm, tôi nhận ra đây không phải là do chấn thương, tổn thương ở vùng da có dấu hiệu bất thường bởi nó sưng lớn khiến con tôi đau nhức”. Loại trừ nguyên nhân vết thương là do muỗi chích, chị H. vào phòng ngủ của con kiểm tra và phát hiện thấy con bọ xít.


Con bọ xít sau khi bị phát hiện đã bị chị H. giết chết

“Nó có 2 chiếc râu chỉa thẳng về phía trước và 3 cặp chân, vừa nhìn qua tôi đã nhận ra đây là loại bọ xít hút máu người đã được các phương tiện truyền thông liên tục phản ánh thời gian qua”, chị H. cho biết. Con bọ xít ngay lập tức bị tiêu diệt, vệt máu đỏ tươi bắn ra trên nền gạch.

Cậu bé được gia đình đưa đến phòng mạch tư gần nhà để kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sỹ nhận định đây là tổn thương do côn trùng đốt, bé chưa có biểu hiện sốt mà chỉ bị kích ứng da gây nổi mẩn đỏ và đau nhức. Bác sỹ đề nghị gia đình theo dõi tình trạng sức khỏe của bé trong 24 giờ tiếp theo, nếu có biểu hiện bất thường thì đến bệnh viện để kiểm tra ngay.

CTV10
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn