Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 1313 giảm phiền hà trong thanh toán BHYT tại các bệnh viện từ 9 thủ tục xuống còn 6 thủ tục. Thời gian tới, 2 đơn vị nghiên cứu để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Bộ Y tế cũng đang có chủ trương thành lập phòng BHYT tại các Sở Y tế và mỗi bệnh viện sẽ có một cán bộ chuyên trách BHYT để thực hiện tốt hơn chính sách này.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng kêu gọi toàn xã hội tích cực tham gia để thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân; kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà bảo tâm hỗ trợ 30% kinh phí tham gia BHYT cho hộ cận nghèo và những hộ diêm dân, nông dân khó khăn cũng như những đối tượng yếu thế khác mà nhà nước chưa kịp giúp đỡ. Chính việc này giúp an sinh, phúc lợi xã hội và nâng tỷ lệ bao phủ BHYT.
Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Tính đến năm 2013 có trên 61 triệu người tham gia BHYT, đưa diện bao phủ BHYT lên gần 70% dân số cả nước (năm 2011 là 65%), tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển BHYT bền vững, tiến tới BHYT cho toàn dân. Cùng với đó là sự gia tăng đáng kể của quỹ BHYT, năm 2013 đã thu 46 nghìn tỷ đồng (năm 2011 đạt gần 30 nghìn tỷ đồng), đảm bảo nguồn tài chính ổn định, kịp thời để thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
Để góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ BHYT, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã có những điểm mới để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, tạo cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và tính bền vững của quỹ BHYT để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, bao gồm: Quy định bắt buộc tham gia BHYT; Quy định khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi, đến người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất; Mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng BHYT; Mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT; Quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT… Những thay đổi này sẽ góp phần đưa Luật bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trong sự phát triển ổn định bền vững, tiến tới BHYT toàn dân như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Bình luận của bạn