Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ tử vong khi phẫu thuật amidan

Theo thông tin đã đưa, bệnh nhân Nguyễn Thị Mai, 28 tuổi, trú tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy nhập viện vào lúc 9 giờ 30 ngày 14/7 để phẫu thuật cắt amidan vì bệnh nhân bị viêm amidan mạn tính, tái phát nhiều lần trong năm. Sau khi thực hiện các bước khám xét, xét nghiệm tiền phẫu và các bước chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum tiến hành khởi mê vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 16/7.

Sau khi khởi mê được 2 phút, bệnh nhân kêu mệt, đau đầu, khó thở, tức ngực và được các bác sỹ hội chẩn thống nhất chẩn đoán sốc phản vệ do thuốc gây mê. Ngay lập tức, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã tích cực thực hiện các bước điều trị cho bệnh nhân. Sau khi khởi mê được 2 phút, bệnh nhân kêu mệt, đau đầu, khó thở, tức ngực và được các bác sỹ hội chẩn thống nhất chẩn đoán sốc phản vệ do thuốc gây mê. Ngay lập tức, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã tích cực thực hiện các bước điều trị cho bệnh nhân.

Gần một ngày hôn mê, bệnh nhân có mạch đập không ổn định, mạch đập rất yếu. Trong thời gian này, các bác sỹ bệnh viện thực hiện điều trị như hút đờm, sử dụng máy theo dõi, thở máy, điện tim, x-quang tại giường, làm các xét nghiệm cần thiết, truyền dịch và dùng các thuốc chống sốc tích cực cho bệnh nhân...


Ảnh minh họa


Tuy nhiên, đến 5 giờ 40 ngày 17/7, bệnh nhân Mai đột ngột lên cơn gồng cứng, ngừng tim và tử vong vào hồi 8 giờ 20 cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tuần hoàn/sốc phản vệ do thuốc gây mê. Vụ việc đã khiến người nhà bệnh nhân tại Bệnh viên Đa khoa Kon Tum bức xúc.

Không đồng ý với kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị Nguyễn Thị Mai, gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Được biết cách đây vài năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cũng đã xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong trước mổ amidan vì sốc thuốc gây mê.

Trước diễn biến vụ việc trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Kon Tum khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc nêu trên và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 21/7.

ctv6
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn