Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Revolution 512 lát cắt hỗ trợ chụp mạch vành trong một nhịp tim
Giới thiệu hơn 40 công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới tại Việt Nam
GE HealthCare hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt
GE HealthCare và FPT hợp tác thúc đẩy ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe
GE Heathcare ra mắt hệ thống siêu âm vú tự động được FDA phê duyệt
GE HealthCare vừa ra mắt hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt thế hệ mới tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Bắc Ninh. Theo nhà sản xuất, hệ thống tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ chụp cắt lớp vi tính tim, mạch vành và một số ca bệnh phức tạp.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện GE HealthCare Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Bắc Ninh cùng các chuyên gia trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và tim mạch. Theo Bộ Y tế, bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 200.000 người tử vong mỗi năm, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong. Nhu cầu chẩn đoán hình ảnh tim mạch vì vậy ngày càng tăng, trong đó CT mạch vành được sử dụng để đánh giá tình trạng động mạch vành và phát hiện các tổn thương.
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc Ninh) khai trương, đưa vào vận hành máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt.
Theo GE HealthCare, Revolution 512 lát cắt sử dụng công nghệ đầu thu đá quý độ nét cao (Clarity Detector), có tốc độ lấy mẫu 8.547 hình chiếu mỗi giây, độ phân giải không gian trong chụp CT quang phổ đến 0,23 mm và độ bao phủ đầu thu 16 cm.
Hệ thống có tốc độ quay 0,23 giây và độ phân giải thời gian 19,5 mili giây. Nhà sản xuất cho biết các thông số này cho phép thu hình mạch vành trong một nhịp tim, kể cả ở một số trường hợp có nhịp tim không đều, rung nhĩ hoặc khó nín thở.
Hệ thống cũng được tích hợp quy trình hỗ trợ chụp CT tim bằng AI, từ lựa chọn giao thức đến định vị bệnh nhân. Theo đánh giá lâm sàng, quy trình này có thể giảm khoảng 50% thời gian thực hiện mỗi ca chụp, tiết kiệm khoảng 4 phút thời gian làm việc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và tối đa 5 phút chuẩn bị cho bệnh nhân.
Công nghệ CT quang phổ GSI Xtream kết hợp AI được thiết kế để phân biệt và định lượng hơn 20 loại vật chất. Theo GE HealthCare, tính năng này có thể hỗ trợ đánh giá các tổn thương nhỏ, đặc điểm mô và những trường hợp phức tạp như động mạch vành vôi hóa nặng hoặc hẹp tái phát trong stent.
Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc GE HealthCare Việt Nam phát biểu tại sự kiện
Bên cạnh khả năng thu nhận hình ảnh nhanh, hệ thống được trang bị các công nghệ hỗ trợ tối ưu liều tia xạ trong quá trình chụp. GE HealthCare cho biết liều xạ có thể được giảm tới 96% trong một số điều kiện chụp và tùy từng trường hợp bệnh nhân.
Hệ thống sử dụng bóng phát tia Quantix 1300 mA, kết hợp công nghệ định hướng bằng từ trường. Việc tối ưu hóa liều cần được thực hiện dựa trên chỉ định, thể trạng bệnh nhân và protocol chụp cụ thể.
Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc GE HealthCare Việt Nam, cho biết việc đưa hệ thống CT Revolution 512 lát cắt vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Bắc Ninh nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chẩn đoán các bệnh lý tim mạch phức tạp và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ chẩn đoán hình ảnh cho người dân khu vực.
Theo ông Sơn, xu hướng phát triển của chẩn đoán hình ảnh không chỉ tập trung vào chất lượng hình ảnh mà còn hướng đến khai thác dữ liệu và AI để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình ra quyết định lâm sàng.
TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Bắc Ninh phát biểu tại chương trình
TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Bắc Ninh, cho biết đầu tư vào công nghệ chẩn đoán hình ảnh là một trong những trọng tâm của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu.
Việc đưa hệ thống CT 512 lát cắt vào hoạt động được kỳ vọng hỗ trợ bệnh viện trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch cũng như triển khai thêm các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong nhiều lĩnh vực.
Trong khuôn khổ sự kiện, GE HealthCare và Bệnh viện Hoàn Mỹ Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng”. Các chuyên gia trao đổi về ứng dụng của CT 512 lát cắt trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch, ung bướu và một số tình huống lâm sàng phức tạp.
Các chuyên đề được trình bày bởi PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hoàn Mỹ Bắc Ninh.








Bình luận của bạn