Cả ASEAN cùng chống sốt xuất huyết Dengue

Cả Asean cùng chống sốt xuất huyết Dengue
Muỗi là tác nhân chính truyền virus dengue cho người

Nhận thức được ảnh hưởng to lớn của bệnh SXH đối với cộng đồng và xã hội, từ năm 2011 Văn phòng ASEAN đã khởi xướng “Ngày ASEAN phòng chống SXH”, được đồng loạt tổ chức mỗi năm vào ngày 15 tháng 6 ở cả 10 nước thành viên. Hoạt động này được coi là sự ủng hộ tích cực của khu vực, tạo nên một diễn đàn chung cho sự hợp tác và trao đổi để đẩy mạnh công tác phòng chống SXH và nâng cao nhận thức.

Phong trào cổ động Ngày ASEAN phòng Chống SXH (15/6) năm nay, dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động: đi bộ hưởng ứng phòng chống SXH tại Philippines, Indonesia và Malaysia, thi vẽ tranh tại Thái Lan và ngày hội điểm tâm tại Singapore. Tại Việt Nam, Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng sẽ phối hợp với Sanofi Pasteur tổ chức sự kiện chạy bộ cộng đồng Dengue Run 2014 lần đầu tiên sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn