Cả nước có gần 26.000 người bán dâm

Ngày 13/6, tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, cả nước hiện có trên 180.000 người nghiện ma túy. Trung bình mỗi tháng cả nước phát hiện thêm khoảng 800 người nhiễm HIV mới.

Theo bà Tiến, cả nước có 22 tỉnh phát hiện số người nhiễm HIV mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp. Cả nước có gần 26.000 người bán dâm, tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đồng Nam Bộ và dồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết thêm, thời gian tới sẽ trình Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác điều trị Methadone vì hiện nay có 21 tỉnh chưa triển khai.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn