Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị - Ảnh: TTXVN
Y tế Thủ đô "Tiên phong - Kết nối - Đột phá”
Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Bộ Y tế thu hồi và tiêu hủy hàng loạt sản phẩm vi phạm
Chụp X-quang không đủ 6 phút bị từ chối thanh toán BHYT, Bộ Y tế vào cuộc
Trong không khí ấm áp của mùa Xuân Bính Ngọ, chiều ngày 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026). Cùng đi với đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể thầy thuốc, nhân viên ngành y tế cả nước nói chung và Bệnh viện Hữu Nghị nói riêng.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lương y phải như từ mẫu", đồng thời nhấn mạnh ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ, lòng nhân ái và là trụ cột quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Bệnh viện Hữu Nghị, nơi Tổng Bí thư đến thăm, là một đơn vị có bề dày truyền thống hơn 66 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân của bệnh viện là Bệnh xá 303, được thành lập năm 1950 tại chiến khu Việt Bắc để chăm lo sức khỏe cho cán bộ Trung ương Đảng và Chính phủ. Sau khi hòa bình lập lại, năm 1958, Chính phủ quyết định hợp nhất Bệnh viện 303 và Bệnh viện Hồng Thập tự Liên Xô để thành lập Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Đến năm 1994, bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Hữu Nghị.
Hiện nay, Bệnh viện Hữu Nghị tọa lạc tại số 1 Trần Khánh Dư, Hà Nội, đã phát triển thành bệnh viện đa khoa loại I hoàn chỉnh với quy mô 785 giường kế hoạch và thực kê lên tới 918 giường. Bệnh viện sở hữu đội ngũ nhân lực chất lượng cao với hơn 821 cán bộ, trong đó có hơn 220 bác sĩ, dược sĩ đại học, bao gồm nhiều Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.
Đến nay, Bệnh viện đã làm chủ được nhiều kỹ thuật tiên tiến như can thiệp mạch vành, mổ tim hở, phẫu thuật nội soi, và ứng dụng máy chụp CT 256 lớp cắt, MRI 1.5 Tesla trong chẩn đoán.
Tổng Bí thư trao đổi với lãnh đạo Bộ Y tế và Bệnh viện Hữu Nghị chiều 27/2 - Ảnh: Cổng thông tin Bộ Y tế
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những bước tiến mà Bệnh viện và ngành y tế nước nhà đã đạt được: “Mỗi người dân được sinh ra an toàn hơn, được chữa bệnh tốt hơn, được sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, đó không chỉ là thành tựu của riêng ngành y tế, mà là thành tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa, là biểu hiện sinh động, bản chất tốt đẹp, nhân văn của Nhà nước ta.”
Để phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư đề nghị bệnh viện và toàn ngành y tế thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chiến lược: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; Lấy người bệnh làm trung tâm; Xây dựng đội ngũ y tế giỏi y thuật, sáng y đức; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi của ngành y tế - đó là lòng nhân ái, là trách nhiệm, là sự tận tụy vì con người. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của ngành y tế không chỉ nằm ở máy móc hay kỹ thuật, mà nằm ở trái tim, khối óc của người thầy thuốc." Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất, lằn ranh sinh - tử của cuộc đời một con người.
Khép lại chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng Bệnh viện Hữu Nghị sẽ tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế là cơ sở y tế hàng đầu, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Sự quan tâm của người đứng đầu Đảng là nguồn động viên to lớn để tập thể Bệnh viện Hữu Nghị tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vị thế cơ sở y tế hàng đầu và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.








Bình luận của bạn