Chống teo não bằng statin

Phải nói rằng, cho đến nay y học chưa tìm ra được loại thuốc nào có hiệu quả để điều trị bệnh xơ cứng toả lan. Nhưng chính statin mang lại hy vọng cho những người bệnh.


Thông thường, cứ sau 10 năm có khoảng 50% người bệnh xơ cứng lan toả bị chuyển sang giai đoạn 2, gọi là xơ cứng lan toả tái phát. Đây chính là giai đoạn mà các bác sĩ hy vọng dùng statin để điều trị. Và cách điều trị này lại ít tốn kém.

Các chuyên gia đã lựa chọn ngẫu nhiên 140 bệnh nhân ở giai đoạn 2 để cho dùng 80 mg simvastatin và thuốc vờ. Khoá điều trị kéo dài 2 năm. Các bệnh nhân chịu được liều lớn thuốc hàng ngày và kìm hãm tới 43% quá trình teo não.

Có lẽ, việc thu được kết quả đó là nhờ thuộc tính kháng viêm và bảo vệ nơrôn của thuốc statin. Như vậy, statin có thể bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi bị tổn thương.

Hiện nay các nhà khoa học đang dự tính thử nghiệm thuốc statin trên quy mô lớn hơn.

songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn