Công Vinh bị nôn ói sau khi ăn cá ở Đà Nẵng

Công Vinh bị nôn ói sau ăn cá khi tập huấn ở Đà Nẵng

Công Vinh đỗ Đại học luật với 21 điểm

Đám cưới Thủy Tiên – Công Vinh: Những con số siêu khủng

Vụ cá chết hàng loạt: 40 tấn cá chết vì “trúng độc” đã đi đâu?

Một người nhập viện sau khi ăn cá nục kho

Mới đây, Công Vinh chia sẻ trên trang facebook cá nhân:

“Tập huấn ở Đà Nẵng... Cơm chỉ có cá và thịt lợn, không dám ăn lợn vì sợ chất cấm gây ung thư, ăn ít cá với cơm thì mình và Âu Văn Hoàn đều bị nôn ói. Sợ quá ăn gì để sống đây???”

Công Vinh hoang mang sau khi bị ngộ độc.
TGĐ CLB B.Bình Dương, ông Lê Hồng Cường cho biết: "Hôm đá xong trận gặp SHB.Đà Nẵng, các em được tự do nghỉ một buổi và các em đi ăn hải sản nên bị tiêu chảythôi".
Trong các cầu thủ Việt Nam, Công Vinh thuộc số ít rất chăm chỉ làm bếp mỗi khi có cơ hội. Anh thường chia sẻ việc nấu nướng cho gia đình và bạn bè mỗi khi có dịp lễ Tết.

Theo tất cả thông tin đến thời điểm này, Đà Nẵng không có cá bị nhiễm độc

Cụ thể, hôm nay, ngày 27/4, ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP Hội An, Quảng Nam) đã bác bỏ thông tin cá nhiễm độc chết trôi dạt vào bờ biển đảo Cù Lao Chàm.

"Đúng là có cá chết trôi dạt vào bờ vào ngày thứ 7 (23/4) vừa qua nhưng rất ít. Tuy nhiên, tôi khẳng định cá chết không phải do bị nhiễm độc như tin đồn. Chúng tôi xác định số lượng cá này bị chết do một số đối tượng lén lút đánh bắt bằng cách nổ mìn ở các khu vực xung quanh khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Việc đánh bắt bằng nổ mìn là trái phép, chính quyền xã đang điều tra người đánh bắt bằng cách này”.

Chia sẻ với báo giới, Công Vinh cho biết đã ổn định lại sức khỏe, sau khi bị nôn ói vì ăn cá. Tiền đạo này cũng khẳng định anh vẫn có thể tập luyện, thi đấu như bình thường.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội