Mùa Đại Khải bung nở

Loài hoa Đại Khải rất hiếm gặp bung nở trên đại ngàn

"Sát hại" cây xanh là hủy hoại sức khỏe và làm mất cân bằng hệ sinh thái

Kỳ diệu Náng hoa trắng kháng ung thư

Đêm màu sắc ở chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3

Hoa sưa nở trắng đường Hà Nội

Hoa Đại Khải (còn gọi là hoa Chùm pháo, hoa Chùm ớt, rà đẹt lửa, danh pháp hai phần Radermachera Ignea). Người dân tộc Tày ở vùng cao Tây Bắc gọi là hoa Tỏa Toàn, với ý nghĩa mang đến may mắn của mùa Xuân. Đây là loài hoa biểu tượng của tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, rất hiếm gặp ở Việt Nam. Bạn có thể ngắm hoa Đại Khải ở khu vực đền Hùng (Phú Thọ) và một số ít ở Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. 

Cùng ngắm hoa Đại Khải ở Hòa Bình và Sơn La.

Đại Khải là cây thân gỗ, có tán khá rộng

Mùa hoa nở rộ vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 Dương lịch. Một màu cam rực rỡ phủ suốt thân cây.

Hoa Đại Khải mọc thẳng ra từ thân cây, rất độc đáo, và trổ thành từng chùm nên còn được gọi là hoa Chùm pháo.

Tại Đền Hùng, hoa Đại Khải được coi là báo hiệu cho những ngày lễ lớn trọng đại nhất trong năm - Lễ Giổ tổ Hùng Vương.

Hoa Đại Khải có sắc màu cam rực rỡ, hình ống rất đặc biệt

Một cây Đại Khải lẻ loi nhưng vươn mình rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc

Cung đường gợi ý:
Bạn có thể đi dọc Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Binh – Sơn La – Điện Biên để tìm kiếm sắc hoa Đại Khải.
Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng hoa Đại Khải khi ghé thăm Khu di tích Đền Hùng – tại vị trí lăng Hùng Vương thứ 6.


Vân Ngọc (H+), ảnh: Sơn Trà, Nguyễn Hiệp
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội