Dân mua mắm, muối về tích trữ

Người dân Quảng Bình mua muối từ những xe bán muối “lưu động”

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận khuyết điểm vụ cá chết hàng loạt

Nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh hải sản chết bất thường

Cá chết xuất hiện dọc bãi biển Đà Nẵng

Tại các chợ như Đông Ba, An Cựu, Tây Lộc (Huế), Đồng Hới, Hoàn Lão, Nam Lý (Quảng Bình)... nhiều người dân xếp hàng mua muối, nước mắm.

Chị Nguyễn Thị Ái Nhi, chủ một quầy muối ở chợ Tây Lộc (Huế) cho biết: “Những hôm trước mọi người đến chợ Đông Ba và chợ An Cựu để mua. Giờ 2 chợ này cũng khan hàng nên người dân tìm sang chợ Tây Lộc”.

Bà Hồ Thị Hồng chuẩn bị hàng chục can nước mắm để giao cho khách

Nhiều người còn đến tận đại lý muối lớn để mua được nhiều và giá rẻ. Giá muối đóng bì, muối hầm, muối hạt được bán ra từ 2000-5000 đồng/kg, muối đóng thùng 70.000 đồng/thùng/10kg.

Bà Hồ Thị Hồng (60 tuổi) ở thôn 8 Mai Hồng, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch cho biết: Trước đây mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được 5-7 can nước mắm với giá 150 ngàn đồng. Nay mỗi ngày bán hơn 40 can, mỗi can 200 ngàn.

Nguyên nhân khiến người dân mua muối, nước mắm nhiều hơn bình thường là do thông tin nước biển bị nhiễm độc, người dân sợ thời gian tới mua phải hàng không đảm bảo.

Chị Thái Thị Thanh Minh trú tại Ngô Thì Nhậm, TP. Huế cho hay: "Muối hiện tại đã được sản xuất từ trước nên có thể an tâm. Một thời gian nữa, muối sản xuất từ thời điểm bây giờ liệu có an toàn? Tốt nhất cứ mua trữ mà dùng dần”.

Cũng theo chị Minh, ngoài muối, nhiều người còn tích trữ thêm các sản phẩm từ biển như nước mắm, mắm ruốc...

  • Tags
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội