Bộ Y tế cho rằng sự giao lưu đi lại của người dân giữa Việt Nam và các nước, của người dân trong phạm vi cả nước ngày càng tăng; vấn đề chu kỳ của dịch bệnh; các yếu tố tự nhiên trong đó có yếu tố biến đổi khí hậu; tình trạng tiêm chủng… là những yếu tố làm dịch bệnh có thể phát sinh, phát triển và bùng phát bất kỳ lúc nào, nếu không tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch.
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Theo kết quả giám sát nhiều dịch bệnh lưu hành có số mắc và tử vong thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013. Điển hình là bệnh MERS-CoV không xâm nhập vào VN; số ca mắc các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não virút, liên cầu lợn giảm...
Một vấn đề những người làm công tác phòng chống dịch cần phải quan tâm là nhìn trên phạm vi cả nước, dịch bệnh có số mắc và tử vong thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 nhưng xét cục bộ vẫn có địa phương có số mắc cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, phòng chống dịch mùa hè, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, tiêm chủng cho trẻ em, đảm bảo an toàn tiêm chủng...
Bình luận của bạn