Dịch sởi: Bùng phát không chỉ ở Việt Nam

Cùng trong khu vực Đông Nam Á, Philippine và Singapore là 2 quốc gia công bố có bệnh nhân mắc sởi trong những tháng đầu năm 2014 này.


Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng công bố dịch sởi đang hoành hành

Philippine công bố dịch sởi

Theo thông báo của Bộ Y tế Philippines ngày 19/3/2014, từ đầu tháng 1/2014 đến ngày 15/02/2014, Philippines đã có 3.343 trường hợp mắc sởi, trong đó có 23 trường hợp tử vong. Bộ Y t ế Philippines và Tổ chức Y tế Thế giới đang triển khai các hoạt động để khống chế bùng phát dịch bao gồm cả chiến dịch tiêm vaccine sởi.

Hơn nửa số trường hợp mắc sởi nói trên (1.792 ca) được ghi nhận tại khu vực Thủ đô của Philippines, tiếp theo là các vùng Calabazon với 820 ca nhiễm, Central Luzon với 386 ca. Ngoài ra, Philippines đang chờ kết quả xác định của 9.586 trường hợp nhiễm sởi được báo cáo trên cả nước.

Bộ Y tế Philippines đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi để đối phó với sự gia tăng đột biến số trường hợp nhiễm sởi này trong cả nước, đặc biệt là tại Metro Manila và các tỉnh lân cận. Trong chiến dịch tiêm vaccine này, Bộ Y tế Philippines đã nhận được hỗ trợ 5 triệu liều vaccine sởi – rubella (MR) do Hoàng tử Xứ Wales tặng. Đây là một phần trong số vaccine cần thiết để sử dụng cho khoảng 13 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trong chiến dịch tiêm vaccine sởi hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới cho đến tháng 9/2014.

Tình trạng dịch sởi tại Philippnes bỗng trở thành chủ đề quan tâm của một số quốc gia như: Úc, Canada, Nhật, New Zealand, Anh và Mỹ do đã có các trường hợp là khách du lịch của các nước này trở về từ Philippines là nguồn mang virus sởi.

Singapore ghi nhận 80 trường hợp mắc sởi

Bộ Y tế Singapore đưa tin dịch sởi bùng phát ở Philippine đã làm lây nhiễm cho 23 công dân Singapore trước đó đã đi du lịch tại Philippine từ tháng 1/2014.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có 80 trường hợp nhiễm sởi được ghi nhận tại nước này. Số trường hợp nhiễm sởi được ghi nhận này là cao so với 2 năm trước đó (năm 2012 có 46 trường hợp mắc, năm 2013 có 38 trường hợp mắc sởi). Tuy nhiên, Bộ Y tế Singapore cho rằng khả năng bùng phát dịch tại nước này là rất thấp do phần lớn người dân đã được tiêm phòng vaccine sởi.


Tại Mỹ và Singapore, các trường hợp mắc sởi là do khách du lịch nhiễm virus sởi từ các quốc gia đang có dịch và lây nhiễm cho các trường hợp không được tiêm vaccine đầy đủ

Bộ Y tế Singapore cho biết một nửa số trường hợp mắc sởi năm nay là trẻ em đã không được tiêm phòng đầy đủ vaccine sởi.

Ấn Độ bùng phát dịch sởi trái mùa

Còn tại Ấn Độ, dù không phải mùa, song đã có 40 trường hợp bị sởi tại thành phố Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, Đông Nam Ấn Độ, trong đó gần 70% là trẻ em dưới 14 tuổi.

Các bác sỹ cho biết bệnh sởi thường xảy ra trong mùa Đông chứ không phải mùa Hè, do đó hiện tượng bất thường này đang được theo dõi chặt chẽ. Dù chưa có kết luận về nguyên nhân bệnh sở bùng phát, song các bác sỹ cho rằng tiêm vaccine không đủ có thể dẫn tới hiện tượng này.

Virus sởi lây lan rất nhanh qua không khí nên các bậc cha mẹ của những trẻ em nhiễm bệnh phải cách ly chúng với những trẻ em khác ngay giai đoạn đầu. Tại Byappanahalli, khu Đông thành phố Bangalore, nơi có hàng nghìn lao động di cư làm việc tại các khu vực xây dựng, số ca bị bệnh sởi nhiều hơn những khu khác.

Khu nhà tại Indiranagar có nhiều trường hợp sởi ở cả trẻ em lẫn người lớn. Sởi cũng xuất hiện tại khu vực Bắc và Trung bang Karnataka, trong đó có năm trường hợp nhiễm bệnh trong vòng một tuần tại Taluk.

Bác sỹ Geetha Nyamegowda, Giám đốc Cục chăm sóc sức khỏe và phúc lợi gia đình của bang Karnataka, cho biết những người không tiêm vaccine miễn dịch sẽ nằm trong nhóm có nguy cơ mắc bệnh sởi cao. Cục này sẽ triển khai chương trình tiêm phòng dịch tại chỗ và tập trung vào các khu nhà “ổ chuột,” nơi trẻ em có thể chưa được tiêm vaccine phòng sởi.

Cán bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc với chính quyền bang Karnataka để tìm cách loại trừ bệnh sởi thông qua các chương trình tiêm vaccine tại các khu vực xây dựng nhằm bảo đảm con của những người lao động được tiêm phòng đầy đủ.


Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định tiêm vaccine là cách thức phòng ngừa bệnh tốt nhất hiện nay

Mỹ: Ghi nhận sởi quay trở lại


Theo Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), mỗi năm tại Mỹ có khoảng 60 người mắc sởi. Riêng trong năm 2013, đã có 189 trường hợp mắc sởi và là năm có số lượng bệnh nhân nhiều thứ hai kể từ khi bệnh sởi được thanh toán tại Mỹ vào năm 2000. Khoảng 28% trong số các bệnh nhân này đã bị mắc bệnh từ các nước khác và mang virus sởi về Mỹ, làm lây nhiễm cho những người khác. Từ năm 1996 đến nay, đã xảy ra 11 vụ dịch sởi tại một số bang của Mỹ, trong đó có vụ dịch lớn nhất với 58 trường hợp nhiễm.

Năm 2000, Mỹ đã thông báo loại trừ bệnh sởi, do đó không còn lây lan hằng năm tại nước này. Tuy nhiên, bệnh sởi vẫn là bệnh thường gặp ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm các quốc gia tại châu Âu, châu Á, châu Thái Bình Dương và châu Phi. Những người chưa được tiêm vaccine phòng sởi đều có nguy cơ mắc sởi khi đi du lịch nước ngoài. Họ có thể mang virus sởi khi trở về nước và làm lây nhiễm cho người khác. Những người chưa được tiêm vaccine phòng sởi sẽ có nguy cơ mắc sởi và dễ có biến chứng nặng khi mắc sởi.
thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin