Điều trị thành công cho bé sơ sinh có u máu lớn


U máu có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Ảnh minh họa.


Khi sinh ra, bé khoẻ mạnh, tuy nhiên, sau đó, xuất hiện mảng bầm tím ở mặt trước đùi trái của bé.Mảng bầm tím này lan rộng ra nhanh chóng.

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện tỉnh trong tình trạng khối bầm tím lớn ở đùi trái, kèm theo tình trạng thiếu máu (da xanh nhiều). Tại đây, bé được chẩn đoán là khối u máu ở chân. Bệnh nhi được truyền máu nhưng khối bầm tím vẫn có xu hướng lan rộng. Sau đó, bệnh nhi được chuyển xuống bệnh viện Nhi Trung ương và các bác sĩ đã có phác đồ điều trị đúng hướng.

Sau 12 ngày điều trị thì khối bầm tím có xu hướng giảm: đỡ tím hơn, giảm kích thước khối bầm tím và tiếp tục được điều trị theo phác đồ thì khối bầm tím giảm dần, tiểu cầu tăng dần. Bé Th. đã được xuất viện trong tình trạng ổn định sau một tháng điều trị, tuy nhiên, bé phải được tái khám thường xuyên theo hẹn của bác sĩ.

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ