Dự báo thời tiết 16/5: Bắc Bộ mưa dông, nhiệt độ hạ

Đón thêm không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào

Dự báo thời tiết 14/5: Cả nước nắng nóng

Dự báo thời tiết 13/5: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ mát mẻ

Dự báo thời tiết 12/5: Miền Bắc kết thúc nắng nóng

Dự báo thời tiết 11/5: Phía Bắc có dông, siêu bão Noul đổi hướng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng, vùng núi có mưa vừa, mưa to kèm khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng tạm thời chấm dứt, từ ngày 17/5 sẽ nóng trở lại. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài từ bốn đến năm ngày tới. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/5:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc 35 - 38 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và dông rải rác; Ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội