Dự báo thời tiết: Mưa cục bộ làm giảm nắng nóng

Mưa dông vào chiều tối có thể đi kèm gió giật mạnh

Gợi ý mâm cơm cuối tuần toàn món ngon

Tử vi Chủ nhật (11/4/2021): Bạch Dương nên chú ý củng cố quan hệ với họ hàng

Gợi ý phim: Cuối tuần này ra rạp xem gì?

Hơn 58.000 người đã tiêm vaccine, dự kiến 3 nhóm đối tượng thực hiện “hộ chiếu vaccine”

Khối không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc vẫn có thể gây mưa rải rác vài nơi vào đêm và sáng. Gió đông bắc kết hợp với độ ẩm không khí trên 90% khiến cảm giác lạnh sâu hơn. Người dân ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần mặc áo ấm vừa đủ khi ra đường vui chơi trong ngày cuối tuần.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng mây đối lưu phát triển ở một số tỉnh của khu vực Nam Bộ như Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang có thể gây mưa rào trong chiều tối nay. Mưa dông cũng có thể mở rộng sang các tỉnh lân cận, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và sét.

Tuy có mưa dông vào chiều tối và đêm để làm dịu thời tiết, người dân Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phải chịu cái nắng gay gắt vào ngày 11/4. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 34-35 độ. Các tỉnh thuộc Trung Bộ, Nam Bộ đều có chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt vào khoảng 10h-14h trong ngày. Khi ra đường trong khoảng thời gian này, người dân cần có các biện pháp chống nắng, tránh để gáy, cổ tiếp xúc trực tiếp với nắng.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 10/4 và ngày 11/4:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ, có nơi trên 25 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

***Cập nhật lúc 17h00 ngày 10/4/2021 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn