Dự báo thời tiết ngày 20/10: Bắc Bộ mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ

Hà Nội giảm mưa trong ngày 20/10 - Ảnh: Báo Nhân dân

Y tế tuần qua: Hải Phòng, Hà Nội tạo điều kiện cho người về từ vùng dịch

Long An dừng các chốt ra vào tỉnh, Phú Thọ khẩn trương ứng phó dịch

TP.HCM đã tiêm 2 mũi vaccine cho hơn 75% số người trên 18 tuổi

Sức khỏe+ bảo trợ thông tin Hội thảo sức khỏe

Dự báo, trong ngày mai (20/10), khu vực miền Bắc mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ do không khí lạnh suy yếu.

Cùng thời gian, tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mưa dông vài nơi vào buổi sáng hoặc chiều tối. Trong cơn dông người dân cần đề phòng mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng trong ngày 20/10 tại một số tỉnh, thành miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long... đều có nguy cơ gây hại cao. Còn với các thành phố Trung Bộ và Nam Bộ, chủ yếu chỉ số UV ở mức gây hại cao và rất cao. Vì vậy, khi ra ngoài người dân cần mặc áo dài tay, đeo kính râm, thoa kem chống nắng…

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 19/10 và ngày 20/10:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Riêng vùng đồng bằng ven biển đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

***Cập nhật lúc 15h30 ngày 19/10 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội