Bắc Bộ trời nắng, Nam Bộ mưa dông dài ngày

Hà Nội trưa có nắng nhẹ, lạnh về đêm và sáng sớm - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Gợi ý phim hay chiếu rạp: Đừng bỏ qua “One Piece Film: Red”

Dòng chảy Sức khỏe+: Bộ Y tế tri ân các nhà giáo lão thành nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lần đầu ghép da từ người cho chết não, sản phụ 140kg "vượt cạn" thành công

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 20/11/2022

Trong ngày 21/11, khu vực Nam Bộ ban ngày trời nhiều mây, buổi trưa có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Từ chiều đến tối, khu vực này tiếp tục có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ khả năng có nơi mưa rất to. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo, lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Ninh Thuận đạt 70-140mm, có nơi trên 170mm. Khu vực Nam Bộ và Bình Thuận đạt 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cùng thời gian, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, về trưa trời nắng. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào rải rác và dông.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 20/11 và ngày 21/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

***Cập nhật lúc 17h30 ngày 20/11 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội