Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn từ ngày mai

TP.HCM có mưa dông vào chiều tối và đêm - Ảnh: Zingnews.vn

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 29/3/2022

Chế độ ăn thực dưỡng và ung thư

Cả nước còn 5 tỉnh "vùng cam", hướng dẫn mẹ là F0 cho con bú

Người bị huyết áp cao, mỡ máu, tim mạch cần lưu ý gì sau điều trị F0?

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30/3 đến ngày 2/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, trong ngày 30/3, ban ngày trời nắng nhưng nắng nóng thu hẹp và cường độ giảm hẳn, chỉ còn xảy ra cục bộ. Trong khi đó, chiều và tối mưa dông bắt đầu gia tăng trở lại, tập trung chủ yếu ở miền Đông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ hầu hết giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 29/3 và ngày 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; Riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 29/3 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội