Ga Vinh cháy lớn vì bị đổ xăng phóng hỏa

Bị phóng hỏa, hệ thống bán vé ga Vinh tê liệt

760.000 trẻ em Nghệ An sẽ được tiêm vaccine Sởi – Rubella

Nghệ An: Đình chỉ hoạt động cơ sở nước đóng bình Plaza

Nghệ An: 3 người tử vong do ăn nấm

Nghệ An: 10 lái xe dương tính với chất ma túy

Nghệ An: Phát hiện hơn nửa tấn chân trâu không nguồn gốc

Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng ban giám sát ga Vinh, cho biết, lúc này, đối tượng tên Hòa (trú tại Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ đi xe máy vượt qua bãi gửi xe của ga và lao thẳng vào phòng chờ ga Vinh rồi bất ngờ đổ 3 - 4 lít xăng và bật lửa đốt.

Theo thống kê sơ bộ, một điều hòa, một quạt thông gió, một bàn chờ khách, 3 quạt điện đã bị cháy. Nhà ga phải ngừng hoạt động trong 60 phút để khắc phục sự cố. Rất may thời điểm đó nhà ga vắng khách nên không có thương vong. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 120 triệu đồng. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Hoà. Tại cơ quan điều tra, Hoà bảo không biết can xăng ở đâu ra. Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP Vinh, cho biết, cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. "Thông tin ban đầu, kẻ gây ra vụ đốt có dấu hiệu bệnh tâm thần", ông Thắng nói.

Chùm ảnh hiện trường ở ga Vinh sau vụ hỏa hoạn:

Tường ốp đá bị bong tróc vì "bom xăng" (Ảnh Cảnh Thắng)

Tường, trần bị nứt nẻ, ám khói đen kịt (Ảnh: Cảnh Thắng)

Trần nhà và điều hoà trong phòng chờ bị cháy đen (Ảnh: Doãn Hoà)

Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 120 triệu đồng (Ảnh: Cảnh Thắng)

Phòng chờ nơi xảy ra vụ cháy đang được nhân viên quét dọn (Ảnh: Hải Bình)

Lưu Ngọc H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn