Hà Nội chi 53 tỷ đồng cắt cỏ, tỉa cây 24km đại lộ Thăng Long

Chủ tịch UBND thành phố HN Nguyễn Đức Chung cho biết, việc dừng cắt cỏ, tia cây hoa cảnh từ 1/7 tiết kiệm cho thành phố mỗi năm 700 tỷ đồng

Đắk Lắk không cho ba huyện bắn pháo hoa để tiết kiệm

Dông lốc kinh hoàng vô tình tố vụ chặt cây Hà Nội

Trồng cây gì giúp ngủ ngon hơn?

Vụ chặt cây xanh tại Hà Nội: Kiểm điểm lãnh đạo trước 30/6

Phúc đáp ý kiến cử tri về việc đẩy mạnh trồng cây xanh, ông Chung cho biết từ năm 2016 Hà Nội thực hiện đề án trồng mới và bổ sung cây xanh trên địa bàn thành phố.

“Đến nay chi phí trồng cây xanh chưa đến 40 tỷ đồng, trong khi chi phí cắt cỏ hàng năm rất lớn và lãng phí” - ông Chung cho hay.

Theo ông Chung, từ ngày 1/7, thành phố Hà Nội đã quyết định dừng việc cắt cỏ tại nhiều khu vực. "Việc dừng cắt cỏ, tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm khoảng 700 tỷ đồng" - ông Chung cho biết.

Dẫn chứng chỉ riêng chi phí trên đại lộ Thăng Long, ông Chung cho biết chỉ với 24km, mỗi năm đã phải chi 53 tỷ đồng để cắt cỏ, tỉa cây hoa cảnh và vườn hoa.

"Hiện nay, chỉ thực hiện ở khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số điểm quan trọng khác” - ông Chung cho biết.

Đề cập đến việc đẩy mạnh trồng cây, ông Chung cho biết những năm trước, Hà Nội đều thực hiện việc xã hội hóa trồng cây. Tuy nhiên, bản chất vẫn là dùng tiền ngân sách theo cách đặt hàng cho các đơn vị thực hiện. 

“Vì đặt hàng nên có nhiều công ty cùng làm, khiến không kiểm soát được chất lượng. Vì vậy mới có tình trạng cây bật gốc còn trơ cả dây buộc, cả bọc gốc. Còn hiện nay, chỉ một đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ việc trồng cắt tỉa cây xanh” - ông Chung nói.

Ông Chung cũng cho biết sau khi dừng việc cắt cỏ, đối với đại lộ Thăng Long, toàn bộ quỹ đất giữa đại lộ sẽ được trồng bổ sung cây.

Tới đây sẽ trồng khoảng 20.000 cây cọ dầu theo 4 luống tại đại lộ, sau đó sẽ trồng tiếp 45.000 cây để tạo cảnh quan rừng cây tại đây. Toàn bộ số cây này sẽ do doanh nghiệp tặng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội