Hà Nội: Hàng ngàn trẻ được hỗ trợ chăm sóc mắt

Theo ông Joakim Parker, Giám đốc USAID Việt Nam, với đợt khám sàng lọc này, các em học sinh sẽ nhận được những hỗ trợ cần thiết để có thị lực tốt hơn, học tập tốt hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Việt Nam khi các em trưởng thành.

(Ảnh minh họa)
Giữ gìn đôi mắt chính là bảo vệ tương lai cho trẻ thơ. (Ảnh minh họa)

Các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị và loạn thị) không được chữa trị là một nguyên nhân quan trọng của sự suy giảm thị lực, mù lòa và tàn tật, đặc biệt là ở những nước đang phát triển. Ước tính, 1/5 trẻ em Việt Nam mắc các tật khúc xạ nhưng đại đa số vẫn chưa được chẩn đoán và chữa trị. Nếu không được điều trị, tật khúc xạ có thể dẫn đến mù lòa và mất thị lực vĩnh viễn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội