Hiểm họa chết người từ ong vò vẽ

Theo lời người nhà thì 3 chị em chơi ngoài vườn, bé em 7 tuổi vô tình rung cây có tổ ong vò vẽ, đàn ong bị động tổ đã bay túa ra đốt 3 chị em hàng chục nhát. Dù đã được người nhà phát hiện sớm, xua bầy ong cho nhập viện cấp cứu ngay nhưng hậu quả để lại cho 3 chị em vẫn thật thương tâm. Cháu bé nhỏ nhất đã tử vong vào nửa ngày sau đó. Cháu trai 5 tuổi thì chiều cùng ngày nôn ra máu và tiểu ra máu đỏ tươi.


Những vết đốt của ong vò vẽ trên cơ thể của trẻ

Bé gái lớn nhất 8 tuổi cũng trong tình trạng nguy kịch. Cả 2 bé đã được chuyển cấp tốc lên bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, các bác sỹ khoa cấp cứu và hồi sứu nhận định đây là trường hợp rối loạn đông máu nặng do độc tố của ong.

Các bé đã được nhanh chóng hồi sức và lọc máu khẩn ngay sau đó liên tục 2 ngày. Vào ngày thứ 3, tình trạng của các bé mới tạm ổn định và chuyển về khoa nội tổng hợp điều trị tiếp. Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Ngân, khoa nội tổng hợp cho biết: "Trên người bé lớn C.T.T.M bị ong đốt hơn 15 nốt, bé kế C.Q.T bị nặng hơn với hơn 35 nốt".

Bác sỹ Ngân chia sẻ thêm: "Chúng tôi vẫn thường tiếp nhận những trường hợp bị ong đốt nhưng 2 trường hợp này là khá nặng. Khi bị ong đốt thì tùy theo loại ong mà nọc độc sẽ ít hay nhiều".

Ong gần như không độc là ong mật. Các những loại ong rât nguy hiểm mà độc tố có thể gây chết người có khi chỉ với vài vết đốt là ong vò vẽ, ong đất (ong bắp cày), ong bầu. Khi bị ong đốt thì tùy theo số lượng nhát đốt mà có thể gây sốc phản vệ, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu...
Khi bị ong đốt, người bị nạn phải hết sức bình tĩnh, cần tìm chỗ tránh ngay, không vung tay xua đuổi ong loạn xạ càng thu hút số lượng ong tới nhiều hơn.
Nọc ong được chứa trong 2 tuyến nọc dẫn vào một kim chích sau đuôi ong. Vì vậy, sau khi bị ong chích, cần rửa sạch những chỗ có vết chích bằng xà phòng hoặc dung dịch sát trùng và dùng kềm nhỏ để rút hết các vòi chích của ong ra, có thể đắp khăn lạnh hay túi chườm nước đá lên vùng sưng nề trong khoảng 15-20 phút để làm giảm đau giảm đau và giảm sưng.
Các dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân bị ong độc đốt là: nạn nhân than mệt nhiều, tay chân lạnh, da nổi mẩn, tiểu đỏ, tiểu ít, khó thở.
Khi đó, nên đặt nạn nhân nằm yên một chỗ, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan chuyển sang nơi khác. Phần bị chích nên để ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra.
CTV11
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn