Rất nhiều bà mẹ chọn cách đưa thông tin lên mạng xã hội để xin tư vấn của những người làm
cha, làm mẹ khác.

Bà mẹ có nickname Mẹ Cino đưa thông điệp "cầu cứu" trên facebook: "Bé nhà mình bị sốt cao liên tục 3 ngày. 39 - 40 độ. Đi xét nghiệm thử máu thì kết luận sốt virus. Ngày thứ 4 bắt đầu phát ban. Đi khám thì bác sỹ nói không có triệu chứng rõ rệt của sởi. Có thể chỉ là sốt phát ban. Bác sỹ cũng nói nếu là sởi thì cũng không nên cho vào viện vì dễ lây viêm phổi, sẽ biến chứng rất nặng. Nên chăm sóc tại nhà. Nhưng sáng nay thì ban nổi dày đặc. Mắt mũi con hơi sưng. Mũi hơi khò khè. Mình đã mua vitamin A sẵn từ hôm qua, liều 10.000 IU. Các mẹ coi giúp mình xem có đúng bé bị sởi không ạ?"
Có người khuyên nên đưa con nhập viện ngay, có người khuyên nên tự chăm sóc ở nhà vì "đưa vào viện xét nghiệm bây giờ còn dễ lây nhiễm nhiều bệnh hơn", người bảo sởi, người bảo không phải sởi, người khuyên tắm lá thuốc nam, người khuyên chỉ nên tránh gió, vệ sinh cho con không cần phải thuốc thang gì cả.
Mỗi người đưa ra một ý khiến bà mẹ này hoang mang không biết nên xử trí thế nào "bị thế
này không đưa vào viện thì không biết là bị làm sao mà đưa vào thì khả năng bị lây là rất
cao".
Cũng hoang mang trước các thông tin trái chiều liên quan đến dịch sởi, chị Nga (Cầu
Giấy, Hà Nội) không biết phải xử trí ra sao. Chị đang nuôi 2 con nhỏ, khi nghe tin dịch sởi bùng
phát chị cũng theo "phong trào" đi mua hạt mùi về tắm cho các con, nhưng một số tờ báo lại cho rằng
hạt mùi không có tác dụng gì với sởi, chị không biết xử trí ra sao.
"Người bảo có tác dụng chống sởi, người bảo không có tác dụng gì, và nếu bị sởi rồi mà
tắm hạt mùi thì còn nặng hơn. Chả biết đâu mà lần nữa", chị Nga chia sẻ.
Một bà mẹ trẻ tên Huyền cũng phân vân không biết nên hay không nên cho con tiêm phòng
sởi vào thời điểm này hay không. "Bé mình 16 tháng. Chưa tiêm mũi sởi nào. Vì từ khi 9 tháng, cứ
đến lịch đi tiêm bé lại bị ốm. Giờ lại dịch mà có 1 số mẹ nói là không nên cho con đi tiêm. Làm
mình thấy băn khoăn", bà mẹ này chia sẻ.
Lời khuyên của bác sỹ là...
Lời khuyên của bác sỹ là...
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng trưởng khoa Nhi của BV Bạch Mai cho rằng tâm lý
nôn nóng với sởi của nhiều bậc phụ huynh khiến con mình có thể nhiễm sởi thật khi đưa con đến những
nơi đông người.


Bệnh sởi lành tính, điều trị ngoại trú ở nhà theo thuốc và dặn dò của bác sĩ là bệnh sẽ
khỏi. Nhưng bố mẹ lại muốn con được nằm viện và điều này dẫn đến lây chéo. Có trẻ bị suy dinh dưỡng
nên khi mắc sởi rất dễ bị biến chứng do sức đề kháng kém.
Nhiều cháu bé chỉ sốt phát ban thông thường nhưng cha mẹ đòi cho con nhập viện bằng
được. Khi bác sỹ giải thích họ vẫn không hiểu và cho rằng mất quyền khám chữa bệnh. Chính điều này
cũng khiến cho tình hình dịch sởi thêm căng thẳng.
"Cha mẹ cần phân biệt đâu là sởi, đâu là phát ban thông thường. Việc này giúp tích cực
làm giảm đáng kể những biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi, nhất là biến chứng viêm phổi nặng có thể
gây tử vong nhanh chóng ở trẻ bị sởi nặng", bác sỹ Dũng đưa ra lời khuyên.
PGS.TS Phạm Nhật An - Phó GĐ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, một sai lầm của bố mẹ
nữa là trong khi con bị sởi đã đưa trẻ ra ngoài gió đến phòng khám hoặc bệnh viện. Trên đường đi
trẻ có thể bị bội nhiễm, gió lạnh gây viêm hô hấp... Bệnh viện Nhi trung ương từng tiếp nhận cháu bé chỉ bị sốt thông thường, khi con hạ sốt
nhiều mồ hôi bố mẹ cởi phanh áo con ra sau đó trẻ bị cảm lạnh và viêm hô hấp. Khi viêm hô hấp đưa
con đến bệnh viện và bị lây chéo sởi. Trẻ bị viêm hô hấp trước mà nhiễm thêm sởi virus tấn công rất nhanh. Có cháu bé đến bệnh
viện khám hôm nay rất khỏe nhưng ngày mai đã suy hô hấp nặng.
Phân biệt sởi và sốt phát ban
Theo bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng trưởng khoa Nhi của BV Bạch Mai nguyên nhân gây sốt phát
ban hầu hết do nhiễm virus thông thường (70 - 80%), trong đó nhóm virus đường hô hấp luôn chiếm đa
số và hầu hết là những virus lành tính.
Còn sởi do virus thuộc giống Morbillivirus của họ Paramyxoviridae. Bệnh sởi là tình
trạng nhiễm virus cấp tính. Sốt phát ban và bệnh sởi đều có biểu hiện như sốt nhẹ hoặc sốt cao 38 -
39 độ C, xuất hiện cảm giác mệt mỏi, lừ đừ vì sốt cao, trẻ đau đầu hay nhức mỏi các cơ bắp, biếng
ăn, biếng bú, một số trẻ có thể bị nôn ói hoặc tiêu chảy.
Phát ban thông thường là những ban đỏ nhưng mịn và sáng, ít gồ lên mặt da, ban nổi đồng
loạt khắp cơ thể và sau khi bay thường không để lại sẹo hoặc vết thâm.


Còn sởi thì ban xuất hiện ở sau tai trước, sau đó lan ra mặt, dần xuống ngực, bụng và ra toàn thân. Đặc điểm ban sởi là ban gồ lên mặt da, khi bay sẽ để lại những vết thâm trên da. Khi trẻ bị sởi có thêm dấu hiệu đặc trưng đi kèm là chảy nước mũi, ho và mắt đỏ.
Không tự ý "chữa bệnh" cho con
PGS.TS Phạm Nhật An - Phó GĐ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết cha mẹ tuyệt đối không
tự ý sử dụng các loại thuốc đông y cho con, nếu dùng thuốc kháng sinh thì phải tuân theo chỉ định
của bác sỹ, không sử dụng thuốc có thành phần của corticord vì sởi kỵ nhất với corticord trong khi
thành phần này có ở rất nhiều thuốc.
Nếu trẻ sốt cao liên tục, khó thở, tiêu chảy mất nước, ho nhiều… thì lúc đó phải đưa đến
bệnh viện điều trị để tránh biến chứng nguy hiểm.
Tuyệt đối không tắm hạt mùi cho trẻ khi đã nổi ban
Gần đây, các bà mẹ truyền nhau kinh nghiệm về tắm nước lá mùi già hoặc hạt mùi để phòng
chống sởi, bác sỹ Nguyễn Văn Thường BV Đa khoa Saint Paul cho biết ông chưa đọc tài liệu nào cho biết
mùi có thể phòng sởi tuy nhiên về đông y loại cây này có tính sát khuẩn tốt nên người dân dùng thay
nước lá tắm. Tuy nhiên, việc sử dụng lá mùi, hạt mùi như thế nào để các bé an toàn là điều cần thiết.
Có ông bố, bà mẹ ngày nào cũng lôi con ra tắm nước lá mùi dù bản thân đứa trẻ đang bị ốm để mong
ban nổi nhanh hơn là sai lầm. Trong quá trình nổi ban tuyệt đối không được tắm cho trẻ vì dễ biến
chứng.
Tiêm phòng sởi là hữu hiệu nhất
Theo PGS.TS Phạm Nhật An - Phó GĐ Bệnh viện Nhi Trung ương việc tiêm phòng sởi vô
cùng hữu ích không chỉ cho đứa trẻ mà tương lai đứa trẻ sẽ được bảo vệ sởi hoàn toàn và thế hệ sau
cũng được truyền miễn dịch.
Lý giải điều này, PGS An cho biết bởi khi trẻ dưới 9 tháng tuổi nếu mẹ có miễn dịch sởi,
cho con bú thì đứa trẻ vẫn nhận được miễn dịch từ mẹ. Nhưng ở Việt Nam nhiều mẹ không có miễn dịch
sởi nên con dưới 9 tháng đã bị mắc sởi.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn