Khách thập phương tìm về chiêm ngưỡng tượng Phật hoàng

Ngay từ sáng sớm, lối vào Yên Tử đã chật kín phương tiện và người từ khắp nơi đổ về. Chưa kể, một số lượng lớn người đã ở trong Yên Tử từ tối hôm trước. Có thời điểm đã xảy ra ách tắc cục bộ nhưng đã được lực lượng chức năng giải tỏa kịp thời. Một thành viên BTC chương trình cho biết, ước tính có gần 6 vạn người về dự Đại lễ, một con số kỷ lục cho sự kiện tổ chức trong thời điểm nhất định từ trước đến nay ở Yên Tử.

Ngoài ra BTC đã phát miễn phí 20 nghìn suất xôi, 4 nghìn chiếc bánh chưng, 1500 suất cơm trưa…Trong 2 ngày tổ chức Đại lễ, Công ty CP Tùng Lâm đã miễn phí toàn bộ vé cáp treo.

Cùng phóng viên GiadinhNet ghi lại không khí nô nức của du khách, tăng ni, phật tử về dự Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và chiêm ngưỡng tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 1

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 1

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 2
Có thời điểm bị ách tắc cục bộ

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 3

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 4

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 5
Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ BTC

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 6

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 7

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 8

Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng đồng kỷ lục Việt Nam 9
Đường Tùng Yên Tử

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa