Khánh Hòa: Phẫu thuật thành công túi phình động mạch não

Chiều 14/8, bác sỹ Trần Quốc Hiền, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Khánh Hòa (BV) cho biết BV đã mổ não nhiều năm nay nhưng mổ túi phình động mạch não thuộc dạng tương đối khó, đòi hỏi thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Sau gần một năm tiếp thu chuyển giao kỹ thuật từ BV Chợ Rẫy, ngày 13/8 BV Khánh Hòa đã quyết định thực hiện ca mổ cho một bệnh nhân bị vỡ túi phình ở động mạch thông trước.

Bệnh nhân là anh Phạm Văn Bình, 45 tuổi, ở huyện Vạn Ninh. Ngày 2/8, anh Bình đột nhiên đau đầu dữ dội, choáng ngất. Anh được đưa vào cấp cứu tại BV huyện Vạn Ninh, ngay sau đó được chuyển lên BV tỉnh Khánh Hòa.


Ảnh chụp sọ não và mạch máu não của bệnh nhân bình

Ngày 3/8, BV Khánh Hòa chụp CT não, phát hiện xuất huyết dưới nhện. Nghi vỡ động mạch não, bệnh nhân được chụp thêm MSCT để khảo sát mạch máu não, phát hiện túi phình (đã vỡ) ở động mạch thông trước.

Các bác sĩ của BV Khánh Hòa đã quyết định phẫu thuật cho anh vào ngày 13/8 và thành công. Tới ngày 14/8, bệnh nhân tỉnh táo, nói được và hồi phục tốt.

Nhờ có thành công này, các bệnh nhân túi phình động mạch não ở Khánh Hòa sẽ không phải chuyển lên BV tuyến trung ương gây tốn kém, vất vả cho gia đình và nguy cơ tử vong lại cao.

CTV10
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn