Kỳ thi ĐH 2014: Sẽ có 3-4 mức điểm sàn



Theo đó, đối với kỳ thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, sẽ có 3-4 mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng. Như vậy, các trường sẽ được tự lựa chọn điểm chuẩn phù hợp để tuyển sinh nhưng phải bằng hoặc cao hơn 1 trong 3 (hoặc 4) mức cơ bản trên. Ngoài ra, Bộ cũng cho phép các trường nhân hệ số môn thi chính để xét tuyển nhưng phải công khai trước ngày 20/5 hàng năm nếu thấy cần thiết. Quy định này sẽ giúp các trường có cơ hội tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp với chuyên ngành cần đào tạo.

Sự khác biệt của quy định này với điểm sàn trước đây là phân chia kết quả của thí sinh (phổ điểm) thành nhiều cấp độ để các trường tự quyết định chọn điểm chuẩn ở mức phù hợp, qua đó khẳng định uy tín của cơ sở giáo dục trong xã hội. Đây còn là cơ sở giúp cho thí sinh hiểu biết về chất lượng đầu vào của từng trường, từng ngành để đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội