​Lại một sản phụ tử vong sau sinh

Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ quyết định phẫu thuật cắt tử cung cho sản phụ nhưng... không thông báo cho người nhà bệnh nhân (ảnh minh họa)

Sản phụ không tiền xin về nhà chết, được bệnh viện mổ cứu sống

Sản phụ sinh non trên taxi

Gia đình sản phụ tử vong được “hỗ trợ” 550 triệu đồng

Sản phụ chờ sinh tại bệnh viện, thai nhi đột ngột tử vong

Sau khi sản phụ tử vong, người nhà đã bao vây Bệnh viện Chương Mỹ để tìm câu trả lời.

Ngày 6/6, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh gửi UBND TP. Hà Nội và cho biết đã yêu cầu kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ tường trình. Sở Y tế cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Trước đó, chiều 4/6, sản phụ trên đã sinh con (sinh thường) tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Theo báo cáo ban đầu thì sau sinh, sản phụ tỉnh táo song có chảy máu nhiều. Các bác sỹ (có mời cả bệnh viện tuyến thành phố hội chẩn) xác định sản phụ bị đờ tử cung, quyết định phẫu thuật cắt tử cung cho sản phụ nhưng... không thông báo cho người nhà bệnh nhân.

Sau mổ bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó, người nhà mới phát hiện bụng sản phụ có vết mổ trong khi sản phụ sinh thường. Sau hơn nửa ngày cấp cứu tại Bạch Mai, sản phụ tử vong.

Chiều 6/6, Bệnh viện Chương Mỹ đã trao đổi với gia đình sản phụ và gia đình cũng đã chấp thuận đưa sản phụ về lo hậu sự.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội