Lo ngại Mers-CoV, Hàn Quốc đóng cửa nhiều trường học

Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận 30 trường hợp nhiễm virus Mers-CoV

Việt Nam chủ động sẵn sàng đối phó với dịch bệnh MERS- CoV

Dịch bệnh Mers-CoV: Nguy cơ lây lan sang Việt Nam rất lớn

Ca nhiễm virus MERS-CoV đầu tiên tại Trung Quốc

Sẵn sàng phòng chống dịch bệnh chết người MERS-CoV

Hầu hết các trường phải đóng cửa đều nằm ở tỉnh Gyeonggi, ngay sát thủ đô Seoul, nơi có bệnh viện ghi nhận trường hợp tử vong vì Mers - CoV đầu tiên ở Hàn Quốc.

Việc đóng cửa nhiều trường học này là một trong những biện pháp phòng ngừa được áp dụng sau khi Hàn Quốc ghi nhận hai trường hợp tử vong do Mers - CoV, 3 trường hợp lây nhiễm cấp ba và tổng số ca nhiễm căn bệnh này đã lên tới con số 30.   

Một số công ty du lịch của Hà Quốc cũng đã nhận được thông báo hủy các chuyến du lịch đến Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đang phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt vì đã không thể ngăn chặn được sự lây lan của virus nguy hiểm này. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện chưa có loại vaccine phòng ngừa hay thuốc chữa căn bệnh có tỷ lệ tử vong hơn 40% này.

Trần Ngọc H+ (Theo Reuters)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn