Mẹ con sản phụ chết bất thường : Nguyên nhân có thể do thuyên tắc ối?

"Sau khi Sở Y tế Huế phối hợp bệnh viện Trung ương Huế nghiên cứu hồ sơ bệnh án và thảo luận, chất vấn các bác sĩ kíp trực, hội đồng chuyên môn đưa ra đánh giá ban đầu sản phụ Lê Thị Thu (43 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) tử vong có thể do thuyên tắc ối. Trao đổi với phóng viên ngày 16/7, ông Bùi Minh Bảo, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Người nhà mong muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ

Theo ông Bảo thuyên tắc ối được coi là thảm họa sản khoa, xảy ra đột ngột không có triệu chứng báo trước vào thời điểm chuyển dạ hoặc ngay lập tức sau sinh nên rất khó tiên lượng. "Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá ban đầu. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang đưa ra nguyên nhân cụ thể báo cáo với Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận", ông Bảo cho biết.

Trước đó, ngày 11/7, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế làm rõ và báo cáo về trường hợp hai mẹ con sản phụ Lê Thị Thu tử vong tại bệnh viện này trong đêm 9/7.

Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh vụ việc, ngày 11/7, Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên - Huế làm rõ và báo cáo lên Bộ trước 18/7.

Thuyên tắc ối rất khó tiên lượng và được giới y khoa coi là thảm họa sản khoa.

Thuyên tắc ối xảy ra đột ngột vào thời điểm chuyển dạ hoặc ngay sau sinh , không có triệu chứng báo trước.


CTV1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn