Nam Bộ, Tây Bắc Bộ đề phòng mưa dông vào chiều tối và đêm

Một số tỉnh Nam Bộ có thể có mưa dông cục bộ

Gợi ý thực đơn tuần mới: Toàn các món đơn giản, dễ làm nhưng đưa cơm

Thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên

Tử vi thứ Hai (12/4/2021): Kim Ngưu cần học cách nói "không"!

9 ca COVID-19 nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Kiên Giang

Sương mù tại Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội trong ngày hôm nay (11/4) báo hiệu không khí lạnh suy yếu dần, người dân chỉ cảm nhận hơi lạnh lúc sáng sớm. Trưa chiều trong ngày có những khoảng hửng nắng, nhiệt độ có thể đạt tới 29-30 độ và chỉ số UV chỉ ở mức gây hại cao.

Các tỉnh Trung và Nam Bộ đều có thời tiết ổn định, nắng vào buổi chiều với chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao và xảy ra vào khoảng 10h đến 14h trong ngày. Riêng khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên cần đề phòng mưa dông vào chiều tối vào đêm.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước ngày 12/4:

Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nam Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn