Đó là trẻ nam ba tháng tuổi (xã A Dơi, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). Trẻ được tiêm vắcxin Quinvaxem mũi 1 lúc 9 giờ 15 ngày 5/11 tại trạm y tế xã. Sau khi tiêm khoảng 16 giờ, trẻ xuất hiện sốt, quấy khóc, bỏ bú và được chuyển đến bệnh viện huyện Hướng Hoá. Ngay sau đó, trẻ được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày 6/11 với chẩn đoán xác định là viêm phổi phải nặng, đã được điều trị tích cực, nhưng không kết quả, nên đã tử vong lúc 22 giờ ngày 10/11/2013.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố đã có 26 quận, huyện hoàn thành việc tiêm vắcxin Quinvaxem với hơn 41.000 trẻ được tiêm trong đợt đầu mới tiêm lại. Quá trình tiêm phòng cũng đã ghi nhận khoảng 30 trẻ bị phản ứng phụ sau tiêm như: sốt cao, quấy khóc... Những trường hợp này đã được đưa vào viện kịp thời và đến nay sức khoẻ đã ổn định. Ông Cảm đánh giá, các điểm tiêm chủng đã thực hiện đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, nguồn nhân lực, nhất là công tác bảo quản vắcxin được kiểm soát chặt chẽ. Trong tuần này, ba quận, huyện còn lại là Chương Mỹ, Mê Linh, Thanh Xuân tiếp tục thực hiện tiêm vắcxin Quinvaxem cho trẻ.
TS Trần Đắc Phu khẳng định, về chất lượng vắcxin, bộ trưởng bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các vắcxin Quinvaxem đã bảo quản trong thời gian tạm ngưng sử dụng vừa qua phải được kiểm định trước khi đưa ra sử dụng, kịp thời tiêu huỷ với các lô bảo quản không đúng quy định ảnh hưởng đến chất lượng vắcxin. Ngoài số vắcxin còn lại đã được tái kiểm định (0,6 triệu liều), Việt Nam mới nhập thêm 1,5 triệu liều vắcxin Quinvaxem. "Sở dĩ chúng ta phải tạm ngưng sử dụng vắcxin Quinvaxem trong thời gian qua là để khẳng định việc một số ca tai biến nặng và tử vong sau khi tiêm vắcxin này không phải là do vắcxin.
Các tổ chức y tế quốc tế cũng đã khẳng định độ an toàn của vắcxin Quinvaxem tại Việt Nam", TS Phu cho biết.
Bình luận của bạn