Ngày 25/4, xử vụ bảo mẫu đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi

Trước đó, VKSND TP.HCM đã truy tố bị can Hồ Ngọc Nhờ về tội “giết người” (trường hợp giết trẻ em).

Bị can Hồ Ngọc Nhờ

Theo cáo trạng, tháng 7/2013 chị V.T.H. (25 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) thấy Nhờ thường xuyên ở nhà nuôi con nhỏ nên chị đã gửi bé Đ.N.L. (18 tháng tuổi, con trai chị H.) cho Nhờ giữ hộ để đi làm với tiền công 1,5 triệu đồng/tháng.

Khoảng 7g ngày 16/11/2013, chị H. đưa bé L. đến cho Nhờ giữ. Sau khi ăn sáng, bé L. khóc nhưng Nhờ không dỗ được nên Nhờ quát bé rồi dùng tay xách cháu bé lên nhưng tuột tay nên đánh rơi cháu bé xuống nền nhà khiến cháu khóc nhiều hơn. Thấy bé không nín, Nhờ dùng chân đạp trúng ngực và bụng bé L. rồi khóa cửa bỏ đi vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau Nhờ quay lại thấy bé L. nằm bất động, Nhờ dùng hai tay đè ấn liên tiếp lên ngực làm động tác cấp cứu, tiếp đó ôm bé L. chạy ra ngoài gọi xe ôm chở bé đến Bệnh viện Quân dân miền Đông (Q.9) để cấp cứu nhưng bé L. đã chết trước khi nhập viện.

Biên bản giám định pháp y kết luận bé Đ.N.L. chết do đa chấn thương, bị tràn máu màng phổi hai bên, giập phổi hai bên, tràn máu màng ngoài tim, vỡ tim, gan...

Quá trình điều tra Nhờ khai sinh năm 1995 nhưng qua giám định bị can có độ tuổi từ trên 20 tuổi đến dưới 23 tuổi.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội