Hà Nội se lạnh, nhiều khu vực có không khí trong lành

Đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa ở Hà Nội rạng sáng ngày 9/4

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa dông, trời chuyển lạnh

Phân bổ vaccine COVID-19 đợt 2: Hà Nội và TP.HCM được chia nhiều nhất nước

Bệnh viện dã chiến cuối cùng của Hải Dương được giải thể

Hải Dương không còn trường hợp F1 phải cách ly tập trung

Bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc Bộ đã gây mưa tại Hà Nội trong đêm ngày 8/4 và sáng 9/4. Mưa dông đã giảm phần nào lượng chất gây ô nhiễm, nhờ đó nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội có không khí trong lành vào sáng nay. Một số điểm quan trắc có chỉ số AQI tốt nhất (dưới 10) là Đầm Trấu (Hai Bà Trưng), Khu đô thị Tây Hồ Tây (Bắc Từ Liêm), Khương Trung (Thanh Xuân), Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa).

Tuy nhiên, tại các điểm có mật độ giao thông lớn như Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, Cầu Diễn, Thành Công, chỉ số AQI dao động từ 64-82, tương đương chất lượng không khí trung bình. Chất lượng không khí hiện tại không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân. Tuy nhiên, nhóm nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang khi ra đường để hạn chế các tác động tiêu cực tới sức khỏe.

Để cập nhật thông tin chất lượng không khí của Hà Nội, vui lòng tham khảo https://moitruongthudo.vn/thong-tin

 
Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn