Nghỉ lễ vẫn có nhiều ca mổ cấp cứu

Gần một nửa số ca nhập viện tại Bệnh viện Việt Đức trong những ngày nghỉ lễ là do tai nạn giao thông (Ảnh: Nam Phương)

Hàng trăm ca cấp cứu vì cần sa tổng hợp Spice

Thủy phi cơ cấp cứu bệnh nhân đột quỵ từ Trường Sa

Đưa ngư dân về Trường Sa cấp cứu

Trao thuốc miễn phí và hướng dẫn sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân

Theo BS. Nguyễn Đức Chính - Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức, trong mấy ngày nghỉ lễ, số bệnh nhân đến bệnh viện vẫn duy trì ở mức cao, 140 - 200 lượt khám một ngày. Trong đó gần một nửa là do tai nạn giao thông, ngoài ra còn có tai nạn lao động, sinh hoạt, đánh nhau.

Riêng ngày 29/4, tổng số lượt khám là 146 thì tới 61 ca tai nạn do giao thông. Trong đó, số ca chấn thương sọ não là 37 và 4 ca do không đội mũ bảo hiểm. Ngày 30/4, số lượt bệnh nhân đến tăng lên 190, với 86 ca tai nạn giao thông.

Theo một bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức, bình thường một ngày bệnh viện mổ 30 ca là nhiều, nhưng ngày nghỉ lễ con số cao hơn hẳn. Ví dụ hôm 30/4, có 44 ca phẫu thuật trong đó đến 27 ca mổ lớn. Con số này ngày 1/5 là 49 với 23 ca mổ lớn.

Khoa Cấp cứu của bệnh viện hiện có 2 ca nặng, một do tai nạn lao động trèo cây ngã, liệt tuỷ, chấn thương cột sống. Ngoài ra, có một thanh niên 32 tuổi ở Thái Bình nằm viện cấp cứu từ tối 28/4. Bệnh nhân uống rượu, đi xe máy lao vào một xe máy khác. Theo gia đình, anh có đội mũ bảo hiểm nhưng là loại mũ cối, không đạt chất lượng. Hậu quả vụ tai nạn khiến bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, dập phổi hai bên, phải thở máy.

Trong kỳ nghỉ lễ cũng có nhiều ca nhập viện vì đánh nhau, phần đông liên quan đến cồn. Ngày 29/4, có 7 ca tai nạn do đánh nhau nhập Bệnh viện Việt Đức; Con số này ngày 30/4 là 10. Đây đều là ca chấn thương nặng mới vào cấp cứu.

Khoa Cấp cứu không còn tình trạng quá tải như mọi năm vì Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì bàn khám tại Khoa Khám bệnh và các khoa lâm sàng (Ảnh: Nam Phương) 

Tại Bệnh viện Bạch Mai, TS. Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, trong những ngày lễ mỗi ngày Khoa Cấp cứu tiếp nhận trung bình 100 - 130 ca. Trong đó, ngoài những ca vì bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ thì có cả cấp cứu do ngộ độc rượu, chảy máu đường tiêu hóa, viêm tụy cấp. Do vẫn duy trì các bàn khám bệnh tại Khoa Khám bệnh và tại tất cả khoa lâm sàng nên Khoa Cấp cứu đã không còn quá tải.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi ngày có vài chục bệnh nhân nhập viện, riêng Khoa Cấp cứu có 5 - 6 ca. Việc chuyển bớt bệnh nhân về bệnh viện tinh khó khăn hơn vì bệnh nhân lo ngại ngày nghỉ không được chăm sóc tốt. Vì thế, bệnh viện trước đó vốn đã đông bệnh nhân lại càng đông hơn. Một số bệnh nhân bị xơ gan, ngày nghỉ uống rượu nhiều nên phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 28/4 - 2/5, có hơn 70.000 lượt khám chữa bệnh, 41 ca tử vong. Trong đó có gần 1.500 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, hơn 300 ca do đánh nhau.

Các bác sỹ cho biết, thông thường ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ là mệt mỏi nhất, bệnh nhân dồn đến đông. Lý do người dân đổ về các thành phố lớn, mật độ giao thông cao, nguy cơ tai nạn vì thế gia tăng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn