Người Việt đọc sách bằng 1/5 người Nhật

Tại các nước như Pháp, Nhật Bản trung bình mỗi người đọc 20 cuốn sách/năm

Lợi ích của việc đọc sách với người già

Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh?

Video: Đọc sách giúp con phát triển thế nào?

Có ai đọc sách nhiều mà sống xấu đâu!

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng phát động tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục tích cực hưởng ứng phong trào đọc sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khơi dậy thói quen đọc sách trong học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục. 

Việc đọc sách không chỉ tăng tri thức mà còn nâng cao trình độ quản lý, làm giàu vốn sống. 

“Tại các nước như Pháp, Nhật Bản trung bình mỗi người đọc 20 cuốn sách/năm; Người dân Singapore đọc 14 cuốn/năm, người Malaysia đọc 10 cuốn/năm… Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 24.000 đầu sách mới, nhưng mỗi người chỉ đọc trung bình 4 cuốn/năm”, ông Hùng cho hay.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội