Nhà báo Mỹ nhiễm Ebola khi tác nghiệp

Đây là nhà báo Mỹ đầu tiên nhiễm Ebola kể từ khi virus chết người này bùng phát ở Tây Phi vào tháng 3/2014.

Nhà báo này 33 tuổi và đang làm cho mạng lưới phát thanh, truyền hình NBC News. Anh này xuất hiện các triệu chứng đau nhức và mệt mỏi hôm 1/10 và được xét nghiệm hôm 2/10, kết quả cho thấy anh dương tính với virus Ebola.


Các nhân viên xử lý dịch Ebola tại một trung tâm điều trị củaTổ chức bác sĩ không biên giới ởMonrovia, Liberia

NBC News cho biết họ thuê nhà báo trên để làm quay phim thứ hai cho biên tập viên trưởng mảng y tế Nancy Snyderman, người đang cùng ba nhân viên khác của NBC News đang ở Monrovia, thủ đô Liberia, để đưa tin về dịch Ebola.

Cũng theo NBC, ngay sau khi bị bệnh, nhà báo trên đã tự cách ly và nhờ chuyên gia y tế tư vấn, sau đó tới một trung tâm điều trị của Tổ chức bác sỹ không biên giới để xét nghiệm và nhận kết quả dương tính trong vòng 12 giờ sau đó.

Như vậy đến nay đã có bốn người Mỹ bị nhiễm Ebola ở Liberia. Tại Mỹ cũng đã phát hiện một trường hợp nhiễm Ebola sau khi trở về từ Liberia.

Được biết đã có 162 chuyên gia y tế Cuba đã tới Sierra Leone để giúp chống Ebola. Dự kiến họ sẽ làm việc tại Sierra Leone trong 6 tháng. Cuba được đánh giá là nước có khả năng đào tạo chuyên viên y tế xuất sắc và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết đã có hơn 7.000 người nhiễm Ebola, trong đó hơn 3.300 người đã tử vong, nhiều nhất là ở Liberia, Guinea và Sierra Leone.


ctv1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn