Nhiều người nhập viện vì ăn hồng giòn

Bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì ăn hồng giòn (Ảnh: Q.Nhật/NLĐ)

Cảnh giác khi trẻ đau bụng bất thường

Hàng loạt học sinh bị sốt, đau bụng do vi khuẩn gây viêm dạ dày

Ai bảo già là không thể... "sướng"

Khỏi bệnh nhờ lạc quan

Khi nhập viện, tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, bí trung/đại tiện. Kết quả siêu âm và nội soi cho thấy, các bệnh nhân trên đều bị tắc ruột do bã thức ăn và phải phẫu thuật. Các bệnh nhân đều cho biết họ đã ăn quả hồng giòn.

Theo PGS. Lộc, tắc ruột do bã thức ăn thường gặp ở những bệnh nhân răng yếu, nhai không kỹ hoặc có tiền sử mổ ở khu vực bụng và dạ dày nhưng lại ăn các thức ăn có nhiều chất xơ và chát.

Tuy nhiên, các bệnh nhân nhập viện không hề có các đặc điểm trên và đa số đều còn trẻ. Các trường hợp bị tắc ruột nếu không được phát hiện và điều trị rất dễ dẫn đến vỡ ruột, nguy hiểm đến tính mạng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn