Việc sống chung với thú cưng có làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh hen suyễn hay không là nỗi lo của nhiều người.
Giải oan cho mèo - từng bị coi là nguyên nhân gây bệnh tâm thần cho trẻ
Mèo có cần tắm thường xuyên?
Làm thế nào để chung sống an toàn cùng thú cưng?
Nuôi thú cưng trong căn hộ nhỏ: Cần lưu ý điều gì?
Hen suyễn là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ em phải nhập viện. Căn bệnh này ảnh hưởng tới gần 10% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh có sự khác biệt giữa các quốc gia và khu vực, trong đó một số nơi như quần đảo Anh, Trung Đông và châu Đại Dương ghi nhận tỷ lệ lên tới 20%.
Ô nhiễm không khí, khói thuốc lá, nhiễm virus từ nhỏ, béo phì và các bệnh dị ứng như chàm hoặc viêm mũi dị ứng được xem là những yếu tố nguy cơ đã được xác định. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân cho biết lông và vảy da động vật đôi khi có thể kích hoạt cơn hen.
Tuy nhiên, bằng chứng khoa học chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiếp xúc với thú cưng và tình trạng hen suyễn vẫn còn hạn chế, chủ yếu dựa trên các nghiên cứu nhỏ.
Để làm rõ, các nhà khoa học từ Viện Karolinska (Thụy Điển) đã tiến hành một nghiên cứu lớn, theo dõi hơn 30.000 trẻ em (từ 4-17 tuổi) mắc hen suyễn hoặc dị ứng đường hô hấp trong hơn hai năm. Kết quả vừa được công bố trên tạp chí Frontiers in Allergy (Thụy Sĩ) cho thấy không có sự khác biệt về tình trạng bệnh giữa nhóm trẻ nuôi mèo và không nuôi mèo:
- Tỷ lệ hen suyễn từ trung bình đến nặng: Đều ở mức 10% cho cả hai nhóm.
- Tỷ lệ bùng phát triệu chứng cấp tính: Cùng ở mức hơn 3%.
- Chức năng phổi và khả năng kiểm soát bệnh hoàn toàn tương đương.
- Số lượng, độ tuổi hay giới tính của mèo trong nhà cũng không tạo ra sự khác biệt nào.
Tiến sĩ Resthie R. Putri, tác giả chính của nghiên cứu, lý giải nguyên nhân nằm ở việc dị nguyên (tác nhân gây dị ứng) từ mèo tồn tại ở khắp nơi trong môi trường sống.
"Trẻ không nuôi mèo tại nhà vẫn có thể tiếp xúc với dị nguyên của mèo tại trường học, trên xe buýt hoặc các không gian công cộng khác. Điều đó lý giải vì sao chúng tôi không ghi nhận sự khác biệt về mức độ bệnh giữa hai nhóm," Tiến sĩ Putri giải thích.
Các chuyên gia cho rằng kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ vai trò thực sự của thú cưng trong bệnh hen suyễn ở trẻ em, đồng thời cho thấy việc nuôi mèo không nhất thiết là yếu tố khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn như nhiều người vẫn nghĩ.








Bình luận của bạn