Sập giàn giáo Cát Linh - Hà Đông: Giao thông cùng “tử thần”!

Vụ sập giàn giáo đã khiến 1 người bị thương, 1 chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng

Hà Nội: "Khởi động" lắp dầm cầu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thuốc "góp phần" gây tai nạn

5.000 người cùng cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông

Những "thảm họa" hàng không nghiêm trọng nhất thế giới năm 2014

May mắn thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Trãi (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), đoạn đối diện với Bến xe Hà Đông cũ. Vụ tai nạn đã khiến 1 người bị thương, 1 chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng. 

Những người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết vào thời điểm trên họ thấy một chiếc taxi lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông. Khi tới đoạn đối diện với khu vực Bến xe Hà Đông cũ thuộc địa bàn phường Mỗ Lao thì bất ngờ bị nhiều dầm sắt và thanh giằng bằng thép trong công trường thi công Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đổ sập xuống, rơi trúng chiếc taxi này. 

Chứng kiến vụ tai nạn, nhiều người dân bán hàng ăn đêm đã nhanh chóng đưa tài xế taxi thoát ra ngoài và đưa tới trung tâm y tế gần đó. Theo ghi nhận của phóng viên, các cơ quan chức năng đã có mặt từ rất sớm để phong tỏa hiện trường, phân luồng chống ùn tắc và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Toàn cảnh nơi giàn giáo đổ sập (Ảnh: VnExpress)

Hiện toàn bộ khu vực quanh hiện trường vụ tai nạn đã được đơn vị thi công dùng bạt dứa quây kín và chỉ những người có chức năng, nhiệm vụ mới phép được ra vào. Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Bộ Giao thông Vận tải, đây là vụ sập đà giàn giáo xảy ra tại lý trình Km7+703,600 - Km7+798,400 thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố trong quá trình đổ bê tông thi công xà mũ trụ H7, khiến hệ thống sàn, đà giáo và bê tông xà mũ H7 bị sụt xuống đường.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đường sắt, Đơn vị thi công, Tổng thầu và Tư vấn Giám sát cùng các bên liên quan xử lý ngay hiện trường để tìm nguyên nhân, khắc phụ sự cố, phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phân luồng cho người dân đi lại.

Hé lộ nguyên nhân

Ngay sau khi xảy ra vụ việc sập giàn giáo tại đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng và ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng đã có mặt ngay tại hiện trường để kiểm tra nguyên nhân sự việc này.

Chiếc taxi bị kẹt trong đống đổ nát (Ảnh: VnExpress)

Qua kiểm tra và đánh giá sơ bộ cho thấy, giáo chống thi công đổ bê tông xà mũ số 7 (H07) tại khu vực ga Bến xe Hà Đông cũ không đảm bảo an toàn dẫn đến bị sập trong khi đang đổ bê tông xà mũ này. Cụ thể, khi đổ bê tông, giàn giáo bị dịch chuyển, mất khả năng chịu lực dẫn đến sập hệ thống sàn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước cho biết: "Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã liên tục nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, nhưng vẫn xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này".

Được biết, đây không phải lần đầu tiên dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xảy ra tai nạn. Trước đó, 10 giờ sáng ngày 6/11 cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khác, hậu quả 2 người bị tử vong tại chỗ. 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Hồng Trường cho biết: "Trước mắt đã đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ông Bảo là người trực tiếp theo dõi và giám sát thi công nhưng đã để xảy ra sự cố. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Giao thông nghiêm khắc phê bình cảnh cáo tư vấn giám sát trưởng Diêm Chí Cương; Đình chỉ vô thời hạn đối với ông Tạ Trung Văn - Tư vấn giám sát phụ trách nhà ga Bến xe Hà Đông".
Gia Hân H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn