Sôi động Lễ hội đua xuồng trên sông

Rất đông cổ động viên đứng 2 bên bờ xem các vận động viên thi đấu

Tưng bừng Lễ hội dừa Bến Tre

Cấm sử dụng flycam ở lễ hội đền Hùng

Tây Thiên đã sẵn sàng cho ngày khai hội

Độc đáo Lễ hội sumo ở Nhật Bản

Tổng cộng có 9 đơn vị gồm: Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Bình Đại, Chợ Lách, Châu Thành, Khu du lịch sinh thái Phú An Khang với 78 vận động viên tham dự giải. Nội dung thi đấu xuồng đơn cự ly: 200m và 500m (nam, nữ); Xuồng đôi cự ly 200m và 500m (nam, nữ); Xuồng hỗn hợp 200m và 500m (1 nam và 1 nữ/xuồng).

Toàn bộ xuồng, dầm bơi và các thiết bị khác trên xuồng như: Cờ tổ quốc, số thứ tự xuồng sẽ do Ban tổ chức giải trang bị…

Các vận động viên về vạch chẩn bị xuất phát
Bắt đầu xuất phát

Kết quả, cự ly 500m, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Luân (đơn nam), đơn vị Mỏ Cày Bắc và Phùng Thị Hồng (đơn nữ), đơn vị Giồng Trôm; Cự ly 200 m, giải Nhất thuộc về Phùng Thị Đào (đơn nữ), đơn vị Giồng Trôm và Nguyễn Văn Rin (đơn nam), đơn vị Mỏ Cày Nam. Ngoài ra còn có các giải đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ ở các cự ly 200m và 500m.

So kè nhau từng chút một
Tăng tốc về đích

Đây là hoạt động thể thao nhưng mang đậm chất văn hóa, dân gian của người dân Bến Tre. Bởi vì từ bao đời nay, chiếc xuồng đã gắn bó mật thiết với người dân sông nước Bến Tre dùng để lưu thông, vận chuyển hàng hóa … Các vận động viên hầu hết đều không chuyên, thi đấu nhiệt tình đã tạo không khí vui tươi, sôi động trong những ngày diễn ra Lễ hội Dừa.

 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa