Tác phẩm của họa sỹ Lê Bá Đảng bị mất trộm

Cơ quan điều tra Công an TP.Huế có mặt tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng sáng 16/3 - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Khám phá thế giới tâm hồn trong tranh cố họa sỹ Lê Bá Đảng

Ngắm dê năm Ất Mùi qua tranh họa sĩ Huế

Não họa sĩ nhiều... chất xám hơn người thường

Ai là tác giả bức tranh sơn dầu đầu tiên của Việt Nam?

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Trưởng Công an TP.Huế, cho biết theo trình báo của Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, vụ mất trộm xảy ra vào ngày thứ bảy 14/3. Theo đó, một tác phẩm bằng gốm được trưng bày tại trung tâm đã bị kẻ gian lấy mất.

Bà Đinh Thị Hoài Trai - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 14/3, đúng thời điểm các cán bộ, nhân viên của trung tâm này đi dâng hương tưởng niệm ở lễ truy điệu họa sỹ Lê Bá Đảng do dòng họ Lê Bá tại làng Bích La Đông (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) tổ chức. Tại trung tâm chỉ còn một nhân viên trực. Sau ngày nghỉ chủ nhật 15/3 đến sáng nay, thứ hai 16/3, các cán bộ của trung tâm khi đến làm việc mới phát hiện hiện vật trưng bày bị mất.
Cũng theo bà Trai, đây là một tác phẩm bằng gốm, cao 1,9cm, rộng 2,8cm được họa sỹ Lê Bá Đảng thực hiện tại làng cổ Phước Tích vào thời gian ông về nước cách nay mấy năm. Tác phẩm được trưng bày trên giá ở tầng hai của trung tâm.
Bà Trai cũng cho biết, trung tâm có gắn camera giám sát chống trộm, hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh đối tượng tình nghi qua hình ảnh từ camera ghi lại.
Như đã đưa tin, họa sỹ Lê Bá Đảng sinh ngày 26/7/1921 ở làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, định cư tại Paris (Pháp). Sau một thời gian lâm bệnh, ông vừa từ trần ngày 7/3 tại Paris, hưởng thọ 94 tuổi.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn