Tách rời hai bé trai dính nhau phức tạp

Tiến sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, trước khi tiến hành mổ, hai bé đã được nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt trong suốt 14 tháng, hiện hai bệnh nhi nặng 13 kg.


Hai bé trước khi phẫu thuật. Ảnh: Bác sĩ Trương Quang Định

Về sức khỏe của các bé trước ca mổ, ông Định cho hay, một trong hai bé khỏe mạnh, ăn uống tốt. Bé còn lại thường xuyên bị co gồng do di chứng xuất huyết não lúc sơ sinh, viêm phổi và thở máy kéo dài. "Đây cũng là nguyên nhân khiến các bác sĩ quyết định mổ tách bởi bất kỳ diễn biến trầm trọng nào của bé có sức khỏe kém hơn cũng đe dọa tính mạng của cả hai", ông Định cho hay.

Ca mổ bắt đầu lúc 6h và dự kiến kéo dài 12 tiếng với êkíp khoảng 70 phẫu thuật viên, chuyên gia gây mê và các bác sĩ của nhiều chuyên khoa. Việc tách rời được đánh giá là khó bởi phần dính nhau của cơ thể hai bé khá phức tạp.

"Dẫu biết y khoa không thể trọn vẹn và làm nên tất cả, song vẫn hy vọng 70 trí tuệ và trái tim sẽ làm nên điều kỳ diệu", bác sĩ Định chia sẻ trên trang cá nhân.

Dongoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ