Sau các đợt thử nghiệm thành công trên động vật,
các nhà khoa học đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của những người đã trải qua cơn đột
quỵ do thiếu máu.

Tham gia thử nghiệm lâm sàng có 18 bệnh nhân ở độ tuổi từ 33 đến 75. Tất cả họ đều phải chịu những hậu quả của đột quỵ, từ rối loạn chức năng vận động đến liệt. Trong các cuộc thử nghiệm có sử dụng các tế bào mầm lấy từ tủy của những người hiến không là họ hàng với bệnh nhân.
Kết quả là, sau nửa năm các chức năng của các chi
bị yếu hoặc bị liệt đã được cải thiện ở phần lớn những người tham gia thử nghiệm. Đặc biệt gây ấn
tượng là kết quả điều trị 2 phụ nữ. Một bà 71 tuổi trước thử nghiệm bị liệt chỉ vận động được ngón
cái của tay trái nay đã tự đi lại được, còn nữ bệnh nhân 33 tuổi thì trước thử nghiệm chỉ nói ú ớ
và khó vận động, nay đã nói được và phục hồi được chức năng đi lại.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn