Thanh long Việt Nam sắp trở lại Đài Loan

Để quay lại được thị trường này, phía Đài Loan sẽ cử chuyên gia sang giám sát kiểm tra kỹ thuật xử lý chiếu nhiệt cho quả thanh long Việt Nam xem có đạt hiệu quả không, sau đó mới ký quyết định cuối cùng.


Năm 2009, xuất khẩu thanh long vào Đài Loan đã bị ngưng hoàn toàn, nguyên nhân là thanh long Việt Nam thuộc danh sách 9 quốc gia có dịch bệnh ruồi đục quả.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, nếu được mở cửa hoàn toàn, hàng năm Việt Nam có thể xuất khẩu trên 13.000 tấn thanh long sang Đài Loan.

(Theo VTV)


vanhuong
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn